Dù tuyên bố cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mang tính xây dựng, nhưng Tổng thống Vliadimir Putin trong họp báo sau đó vẫn đưa ra cảnh báo sẽ có chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine gia nhập NATO và khối tìm cách giành lại Crimea.

Ông Putin cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine gia nhập NATO

Cẩm Bình | 09/02/2022, 10:36

Dù tuyên bố cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mang tính xây dựng, nhưng Tổng thống Vliadimir Putin trong họp báo sau đó vẫn đưa ra cảnh báo sẽ có chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine gia nhập NATO và khối tìm cách giành lại Crimea.

Tổng thống Putin phát biểu mạnh mẽ: “Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Tôi đã nói điều đó nhưng vẫn muốn các bạn nghe thấy và truyền tải thông điệp đến người dân. Nếu Ukraine gia nhập NATO và khối cố gắng giành lại Crimea bằng quân sự, các nước châu Âu sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột quân sự với Nga”.

Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận sức mạnh quân sự của nước này không bằng NATO, nhưng đồng thời cũng cảnh báo Nga vẫn là một trong những quốc gia hạt nhân hàng đầu.

“Sẽ không có người chiến thắng, và bạn sẽ bị kéo vào cuộc xung đột trái với ý muốn của mình. Tổng thống Macron tất nhiên không muốn điều này và tôi cũng không muốn. Đó là lý do ông ấy có mặt tại đây làm việc với tôi suốt 6 tiếng đồng hồ”, theo Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga còn chỉ trích NATO khinh thường mối quan tâm, yêu cầu lẫn đề xuất từ Moscow.

1880.jpg
2 Tổng thống Nga - Pháp vừa gặp gỡ để bàn luận về khủng hoảng Ukraine - Ảnh: Anadolu Agency

Căng thẳng Nga - phương Tây hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi 2 bên liên tục triển khai quân và tiến hành tập trận. Pháp với vai trò luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực đóng vai nhà hòa giải.

Thông tin sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Pháp cho biết Moscow đồng ý thực hiện một số biện pháp giảm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên cả 2 Tổng thống chẳng tiết lộ bất cứ chi tiết nào về vấn đề này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine gia nhập NATO