Malaysia đã thả nghi phạm Triều Tiên liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam vì không đủ bằng chứng buộc tội, một ngày sau khi nước này ra cáo buộc hình sự chống lại hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Malaysia thả nghi phạm Triều Tiên vì không đủ bằng chứng

Hà Ngọc Bách | 02/03/2017, 14:12

Malaysia đã thả nghi phạm Triều Tiên liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam vì không đủ bằng chứng buộc tội, một ngày sau khi nước này ra cáo buộc hình sự chống lại hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Ri Jong-chol, 45 tuổi, đãbị bắt tại Malaysia vào ngày 17.2, 4 ngày sau khi ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các quan chức Malaysia khôngcho biết lý do người đàn ông nàybị bắt.

Tuy nhiên, ngày 2.3, Tổng chưởng lý Malaysia Mohamad Ali Apandi tuyên bố sẽ thả tự do cho Ri Jong-chol và trục xuất người này vì không có giấy tờ hợp lệ.

Cũng trong cùng ngày, Malaysia tuyên bố sẽ dừng miễn thị thực cho công dân Triều Tiên đến du lịch nước này. Động thái nàycho thấy quan hệ giữa hai nước bị sứt mẻ sau cái chết của ông Kim Jong-nam.

Malaysia từ lâu được xem là một trong số ítquốc gia thân thiện với Triều Tiênkhi công dân của Bình Nhưỡng đến nước này không cần có visa. Vì thế, nhiều công dân Triều Tiên hiện đang sống, học tập và làm việc tại Malaysia.

Theo camera an ninh tại sân bay Kuala Lumpur, hai nữ nghi phạm là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã bôi một chất lỏng lên mặt của ông Kimkhi ông này chờ một chuyến bay về Macau hôm 13.2. Các quan chức Malaysia nói rằng chất độc được tìm thấy là chất độc thần kinh VX, một vũ khí hóa học bị cấm. Nhà chức trách Malaysia khẳng định ông Kim không hề bị ốm và chết trong 20 phút sau khi bị bôi chất độc lên mặt.

Ngày 1.3, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã bị Malaysia chính thức cáo buộc tội giết người trong một phiên tòa. Nếu bị kết án, hai nữ nghi phạm nàysẽ đối mặt với án tử hình.

Cả hai nữ nghi phạm đều cho rằng mình vô tội và bị lừatham gia vào vụ án mạng này. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày 13.4 cả hai nữ nghi phạm mới chính thức bị xét xử ở một phiên tòa cấp cao hơn.

Minh Phi (theo Telegraph)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia thả nghi phạm Triều Tiên vì không đủ bằng chứng