Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tuyên bố trao thưởng đến 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về hành vi can thiệp bầu cử Mỹ của nước ngoài.

Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho người cung cấp thông tin can thiệp bầu cử

Cẩm Bình | 02/07/2022, 14:00

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tuyên bố trao thưởng đến 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về hành vi can thiệp bầu cử Mỹ của nước ngoài.

bovbmcoronavirus.jpg

Đây là khoản thưởng thuộc chương trình Rewards for Justice nhằm mục đích thu thập thông tin giúp nhận dạng hoặc xác định vị trí cá nhân/tổ chức nước ngoài đã và đang cố ý tham gia can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thông tin về nỗ lực cản trở can thiệp cũng được tiếp nhận.

Theo giới chức Mỹ: “Các hành vi can thiệp bao gồm hành vi bí mật, gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp được thực hiện với ý đồ gây ảnh hưởng đến cử tri, làm suy yếu lòng tin công chúng với quy trình và thể chế bầu cử, vi phạm luật hình sự liên bang, quyền bầu cử hoặc chiến dịch tranh cử”.

Vụ việc liên quan đến can thiệp đáng chú ý nhất xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong bản báo cáo dài 448 trang đệ trình năm 2019, công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử một cách toàn diện và có hệ thống, tấn công mạng máy tính của đảng Dân chủ cùng văn phòng bầu cử nhiều địa phương.

Công tố viên Mueller không tìm ra bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump thông đồng Nga trong bầu cử, nhưng Ủy ban Tình báo thuộc Thượng viện Mỹ xác định Điện Kremlin ủng hộ mạnh mẽ ứng viên đảng Cộng hòa này lúc bầu cử diễn ra.

Ngày nay, can thiệp bầu cử thường gắn với hoạt động tung thông tin sai lệch trên không gian mạng, giả mạo phiếu bầu điện tử và hành vi mạng ác ý. Chương trình Rewards for Justice từ khi được lập ra năm 1984 đến nay đã trao hơn 250 triệu USD cho hơn 125 người.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố treo thưởng 10 triệu USD trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, xác định chủ nhân của toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện. Lạm phát cao nhất 4 thập kỷ cùng giá nhiên liệu tăng chóng mặt tạo ra cuộc chiến đầy khó khăn cho chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng như đảng Dân chủ.

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho người cung cấp thông tin can thiệp bầu cử