Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho phép các nhân viên ngoại giao Mỹ tự nguyện rời khỏi thủ đô Caracas của Venezuela.

Mỹ yêu cầu thân nhân các nhân viên ngoại giao rời Venezuela

Theo VOV | 28/07/2017, 09:09

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho phép các nhân viên ngoại giao Mỹ tự nguyện rời khỏi thủ đô Caracas của Venezuela.

          

Đụng độ giữa lực lượng an ninh Venezuela và người biểu tình trong cuộc đình công do phe đối lập tổ chức ngày 27.7 để phản đối cuộc bỏ phiếu về việc thành lập Quốc hội lập hiến đã làm 5 người thiệt mạng.

Các cuộc biểu tình thời gian qua ở Venezuela nhằm tạo sức ép buộc tổng thống Nicolas Maduro từ bỏ kế hoạch thành lập Quốc hội lập hiến, cơ quan có quyền viết lại Hiến pháp và hủy bỏ Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn chống Chính phủ tại Venezuela kể từ tháng 4.2017 sau khi phe đối lập phát động biểu tình yêu cầu bầu cử công bằng và tự do.

Theo Phạm Huân/VOV-Washington

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ yêu cầu thân nhân các nhân viên ngoại giao rời Venezuela