Hãng TASS dẫn lời Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh thông báo Nga có thể sắp dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine nữa trong vài ngày tới.
Chuyển động

Nga lại định dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine

Cẩm Bình 12/12/2024 08:55

Hãng TASS dẫn lời Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh thông báo Nga có thể sắp dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine nữa trong vài ngày tới.

Bà không đưa ra ngày cụ thể, nhưng nhấn mạnh đợt tấn công tiềm tàng không tạo ra tác động chiến lược với cuộc chiến. Nga chỉ dùng Oreshnik nhằm mục đích đe dọa, Mỹ cùng đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

2024-12-12-082139.png

Theo nguồn tin của hãng AP, đây nhiều khả năng là hành động đáp trả việc Ukraine tấn công sân bay quân sự Taganrog trên địa bàn vùng Rostov bằng 6 tên lửa ATACMS ngày 11.12. Hệ thống phòng không Panstir bắn rơi 2 quả, số còn lại bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu.

Nga lần đầu dùng Oreshnik tấn công Ukraine vào ngày 21.11, nhắm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng Yuzhmash trên địa bàn thành phố Dnepr. Quả tên lửa mà Nga phóng đi đạt vận tốc tối đa hơn 13.000km/giờ và mất khoảng 15 phút tiếp cận mục tiêu.

Là một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh, Oreshnik được xác định nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Giới chuyên gia an ninh xác định vũ khí mới này có thể mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc - tính năng vốn chỉ trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tầm bắn của tên lửa tầm trung khoảng 3.000 - 5.500km, nếu phóng từ Nga đủ sức vươn đến bất cứ đâu trên lãnh thổ châu Âu cũng như khu vực phía tây nước Mỹ.

Nga ra mắt Oreshnik sau khi Mỹ chấp nhận cung cấp ATACMS tầm xa (tầm bắn khoảng 300km) tạo điều kiện cho Ukraine tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin trước đó tuyên bố sẽ đáp trả.

Bài liên quan
6 du khách Nga thiệt mạng do tàu ngầm du lịch bị nạn
Đài CNN dẫn lời thiếu tướng Ai Cập Amr Hanafy thông báo vào ngày 27.3 có 6 khách Nga thiệt mạng sau khi một tàu ngầm du lịch bị chìm gần thành phố nghỉ dưỡng Hurghada.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hồi ức thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại
10 giờ trước Văn hóa
Vào khoảng năm 1967, đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho đồng bằng Tây Nam Bộ bị địch phát hiện và đánh phá dữ dội. Khi đường biển khó đi, buộc phải có con đường khác mở ra ngay để không bị gián đoạn chi viện. Đoàn 195 của Quân khu 9 ra đời cùng với lực lượng TNXP Tây Nam Bộ, đảm đương nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ các kho ở biên giới Campuchia và miền Đông Nam Bộ về trữ, cất giấu rồi phân phối lại cho các lực lượng vũ trang của quân khu và các tỉnh miền Tây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga lại định dùng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine