Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, thừa nhận rằng quân đội Nga đã chịu "tổn thất đáng kể" trong chiến dịch quân sự tại Ukraine nhưng không xác nhận con số mà Phương Tây thống kê.

Nga lên tiếng về thông tin 6 viên tướng bị thiệt mạng tại Ukraine

Anh Tú | 08/04/2022, 11:46

Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, thừa nhận rằng quân đội Nga đã chịu "tổn thất đáng kể" trong chiến dịch quân sự tại Ukraine nhưng không xác nhận con số mà Phương Tây thống kê.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của phát ngôn viên Điện Kremlin với truyền thông phương Tây kể từ sau 24.2, nhà báo Mark Austin của Sky News đã hỏi: "Lý do tôi nói rằng chuyện đó không theo kế hoạch là vì các vị đã rút lui khỏi thủ đô, Tổng thống Zelensky vẫn nắm quyền, các vị mất hàng nghìn quân, các vị mất sáu viên tướng, hàng trăm xe tăng và các thiết bị khác - đó là một điều thật cay đắng, phải không?”.

Ông Peskov trả lời: "Không, đó là sự hiểu biết sai lầm về những gì đang xảy ra."

Sau đó, Austin hỏi lại: "Điều tôi vừa nói có gì sai?" Peskov đáp lại: "Gần như tất cả mọi thứ". Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận: “Chúng tôi có thiệt hại đáng kể về quân số. Đó là một bi kịch lớn đối với chúng tôi".

Theo truyền thông phương Tây, 6 thiếu tướng Nga được cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiến, cùng với một số sĩ quan cấp cao khác của Nga. NATO ước tính khoảng 40.000 quân Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết thêm số lượng thương vong chiếm khoảng 25% lực lượng tấn công ban đầu.

Con số mà phương Tây đưa ra hoàn toàn khác xa phía Nga thông báo. Trong lần công bố gần nhất, hãng tin Interfax ngày 25.3 dẫn lời Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy xác nhận 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 3.825 người khác bị thương trong vòng một tháng kể từ thời điểm Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga lên tiếng về thông tin 6 viên tướng bị thiệt mạng tại Ukraine