Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cho biết họ tin tưởng rằng Nga sẽ hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2020, Tổng giám đốc của OPCW ông Ahmet Uzumcu nói với hãng thông tấn TASS của Nga hôm 28.10.

Nga sẽ tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2020

Một Thế Giới | 31/10/2015, 14:20

Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cho biết họ tin tưởng rằng Nga sẽ hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2020, Tổng giám đốc của OPCW ông Ahmet Uzumcu nói với hãng thông tấn TASS của Nga hôm 28.10.

Ông Ahmet Uzumcu nói rằng theo kế hoạch ban đầu tất cả các quốc gia có tàng trữ vũ khí hóa học sẽ hoàn thành việc tiêu hủy vào ngày 29.4.2012. Nhưng kế hoạch này đã bị thất bại, với nguyên nhân là vướng nhiều vấn đề về kỹ thuật và tài chính.
Sau khi tham vấn các nước thành viên, tổ chức OPCW quyết định kéo dài thời hạn tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2020. Nga cũng đã cam kết rằng nước này sẽ tiêu hủy số vũ khí hóa học của mình vào năm 2020.
Năm nay, Nga đã hoàn thành công việc xử lý vũ khí hóa học tại 4 nhà máy Leonidovka (vùng Penza), Pochep (vùng Bryansk), Maradykovsky (vùng Kirov) và Shchuchye (vùng Kurgan). Nga đã đóng cửa 2 nhà máy Leonidovka, Pochep sau khi tiến hành tiêu hủy kho vũ khí.
Ông Ahmet Uzumcu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Nga đã tham dự buổi lễ đóng cửa nhà máy Maradykovsky ngày 30.10, và cơ sở Shchuchye ở Kurgan sẽ đóng cửa vào ngày 20.11. Như vậy, Nga sẽ chỉ còn duy nhất nhà máy ở Kizner vẫn còn các chất hóa học độc hại vận hành sau năm 2015.
Ông Uzumcu cho biết ông tin rằng Nga đã tiêu hủy hơn 91% khối lượng kho vũ khí hóa học của mình và sẽ hoàn tất quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học vào năm 2020.
Thiên Hà (theo Tass)
Bài liên quan
Đỡ đẻ an toàn cho sản phụ ngay trên biển
Sản phụ mang thai 38 tuần tuổi đang được đưa từ đảo Quan Lạn (tỉnh Quảng Ninh) vào đất liền thì bất ngờ chuyển dạ và được đỡ đẻ thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
44 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga sẽ tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2020