Hơn 200 cơ sở quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi hơn 400.000 quân nhân Mỹ đang đóng quân, ông Igor Kostyukov, phó lãnh đạo của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), cho biết.

Nga tiết lộ số lượng quân Mỹ đóng tại châu Á - Thái Bình Dương

Cẩm Bình | 07/04/2018, 05:46

Hơn 200 cơ sở quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi hơn 400.000 quân nhân Mỹ đang đóng quân, ông Igor Kostyukov, phó lãnh đạo của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), cho biết.

Theo ông Kostyukov: “Để thực hiện các hướng dẫn, bao gồm việc tạo điều kiện để lực lượng quân sự có thể được triển khai nhanh đến bất cứ đâu ở châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã lập ra một đạo quân với hơn 400.000 quân. Hiện tại, có hơn 50 căn cứ lớn đang hoạt động trong khu vực, hơn 200 cơ sở quân sự”.

Đặc biệt nhắc đến căn cứ không quân Andersen, ông Kostyukov cho hay có ít nhất 6 máy bay ném bom B-52, B-1 và B-2 hiện diện thường trực tại đây, làm nhiệm vụ tuần tra Thái Bình Dương. Đôi lúc số máy bay ném bom của căn cứ này lên đến con số 15.

Cũng theo quan chức này, Mỹ đã dùng đến cái cớ là mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên để khuyến khích các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và mua vũ khí của Washington.

“Những hành động vô trách nhiệm của Mỹ cùng đồng minh khiến tình hình châu Á - Thái Bình Dương suy thoái, cân bằng quyền lực bị gián đoạn, làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang”, ông Kostyukov chỉ trích.

Hơn 400.000 quân nhân Mỹ đang đóng tại châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: Sputnik News

Quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua đã trở nên căng thẳng vì một loạt các vấn đề, từ nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đến cáo buộc vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF) lẫn nhau. Gần đây nhất chính là động thái trục xuất nhà ngoại giao vì vụ một cựu tình báo Nga bị đầu độc tại Anh.

Ngày 4.4, trang Reuters dẫn lời một số nguồn tin cho biết Washington chuẩn bị ban hành một lệnh trừng phạt mới nhắm vào những nhà tài phiệt Nga, nhằm đáp trả việc Moscow can thiệp bầu cử (Nga vẫn luôn phủ nhận).

Trước tình hình này, Nga đã xích lại gần hơn với Trung Quốc, nước cũng đang vướng vào vòng xoáy đánh thuế - trả đũa với Washington. Trong chuyến công du Nga mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố chuyến thăm của ông là tín hiệu gửi đến Mỹ về quan hệ quân sự ngày càng thân thiết giữa Bắc Kinh và Moscow.

Cẩm Bình (theo Sputnik News)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tiết lộ số lượng quân Mỹ đóng tại châu Á - Thái Bình Dương