Gina Raimondo - nhân vật được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ - tuyên bố sử dụng thuế quan và hạn chế xuất khẩu chống lại Trung Quốc.

Trung Quốc khó hy vọng chính quyền Biden dỡ bỏ thuế quan

Cẩm Bình | 28/01/2021, 07:16

Gina Raimondo - nhân vật được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ - tuyên bố sử dụng thuế quan và hạn chế xuất khẩu chống lại Trung Quốc.

“Những hành động của Trung Quốc mang tính phản cạnh tranh, gây hại cho doanh nghiệp và lao động Mỹ. Họ còn vi phạm nhân quyền một cách tàn bạo. Do đó tôi dự định dùng tất cả mọi biện pháp - entity list, thuế quan, thuế chống trợ cấp - ở mức đầy đủ nhất có thể”, bà Raimondo phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện.

biden.jpg
Bà Gina Raimondo tham gia phiên điền trần đề cử bằng hình thức trực tuyến - Ảnh: SCMP

Tháng 5.2019, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross của chính quyền trước đưa tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei vào entity list (danh sách đối tượng bị giới chức Washington nhận định có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia). Sau đó nhà sản xuất chip SMIC cùng đơn vị sản xuất máy bay không người lái DJI - đều là doanh nghiệp Trung Quốc - cũng bị đưa vào danh sách.

Entity list chỉ là một trong nhiều hạn chế xuất khẩu kèm thuế quan mà Mỹ ban hành trước đó. Hoạt động kinh doanh của Huawei rất lao đao vì loạt hạn chế này.

Khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz yêu cầu bà Raimondo cam kết không đưa Huawei ra khỏi entity list, ứng viên Bộ trưởng Thương mại chỉ cho biết sẽ xem xét lại chính sách, tham vấn nhiều bên và đánh giá kỹ điều gì tốt nhất cho an ninh quốc gia.

Tuyên bố của bà Raimondo càng củng cố thêm cho quan điểm đánh giá Tổng thống Biden về cơ bản vẫn xem Trung Quốc là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ nên cần cảnh giác cao độ.

Trước bà Raimondo, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng lên tiếng ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc. Còn cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc khó hy vọng chính quyền Biden dỡ bỏ thuế quan