Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, cho biết suốt thời gian dài qua, bệnh viện đã và đang hợp tác với ĐH Oxford nghiên cứu tế bào cuống rốn, chủ yếu nhằm khảo sát về yếu tố di truyền ký chủ (host genetics) liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Nghiên cứu tế bào gốc tìm gen dễ gây bệnh truyền nhiễm

01/09/2014, 06:05

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, cho biết suốt thời gian dài qua, bệnh viện đã và đang hợp tác với ĐH Oxford nghiên cứu tế bào cuống rốn, chủ yếu nhằm khảo sát về yếu tố di truyền ký chủ (host genetics) liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Tế bào gốc này được sử dụng như là một dân số cơ bản để tính tỷ lệ hiện diện của một gen nào đó, so sánh với tỷ lệ hiện diện của gen đó ở một nhóm bệnh nhân đặc biệt cần nghiên cứu (như lao màng não, sốt xuất huyết,…), để đi đến giả thuyết về vai trò của gen đó trong việc gây bệnh (dễ bệnh hơn, nếu gen này hiện diện nhiều hơn dân số cơ bản; hoặc được bảo vệ chống lại bệnh này, nếu tỷ lệ gen hiện diện thấp hơn).
Từ đó sẽ tìm cách đi sâu vào chứng minh giả thuyết những vai trò của gen này, bằng các kỹ thuật sinh học phân tử chuyên biệt.
Theo bác sĩ Châu, những hiểu biết này hiện nay hy vọng sẽ giải thích phần nào lý do: vì sao khi cũng nhiễm một tác nhân gây bệnh (con vi trùng lao, con virus Dengue..), nhưng có người bệnh nặng, có người bệnh nhẹ, có người chỉ bị lao phổi nhưng có người bị lao màng não,...
Từ đó hy vọng tìm ra những biện pháp phòng ngừa, điều trị phù hợp theo từng cá thể trong tương lai.

Lê Quỳnh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
43 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu tế bào gốc tìm gen dễ gây bệnh truyền nhiễm