Ngày 11.11, Hàn Quốc bắt đầu dùng máy bay vận tải quân sự chở 200 tấn quýt đến CHDCND Triều Tiên.

Ngoại giao nông sản giữa hai miền Triều Tiên

Cẩm Bình | 12/11/2018, 11:23

Ngày 11.11, Hàn Quốc bắt đầu dùng máy bay vận tải quân sự chở 200 tấn quýt đến CHDCND Triều Tiên.

Đây là quà đáp lễ hai tấn nấm thông quý mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau Hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền hồi tháng 9.

Đợt vận chuyển quýt đầu tiên bắt đầu vào ngày 11.11 - Ảnh: Kyodo News

200 tấn quýt từ đảo Jeju đóng trong 20.000 thùng, được đưa sang Triều Tiên bằng 4 máy bay C-130 trong hai ngày 11-12.11. Một số quan chức cấp cao, trong đó có Thứ trưởng Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul) Chun Hae-sung và Thư ký tổng thống về chính sách thống nhất Suh Ho, cùng đi giám sát đợt vận chuyển đầu tiên.

Quýt Jeju là quà đáp lễ cho số nấm thông quý mà nhà lãnh đạo Triều Tiên tặng Tổng thống Hàn Quốc trước đó - Ảnh: Nikkei Asian Review

Dù đã chấp nhận đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ và thực hiện một số động thái thể hiện thiện chí, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa thể thuyết phục Washington giảm bớt nỗ lực cấm vận nước này.

Những trừng phạt quốc tế lẫn đơn phương gây cản trở cho nhiều hình thức hợp tác kinh tế giữa hai miền.Tuy vậy, Hàn - Triều vẫn đưa ra nhiều kế hoạch cải thiện quan hệ trong các lĩnh vực khác như thể thao, văn hóa, đặc biệt là quân sự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11.11 tuyên bố hai bên bắt đầu tháo dỡ 20 chốt biên phòng trong Khu phi quân sự, sau khi rút binh sĩ và vũ khí. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận quân sự ký kết giữa tháng 9 vừa qua.

Binh sĩ Hàn Quốc chuẩn bị rời khỏi một chốt biên phòng vào ngày 2.11 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại giao nông sản giữa hai miền Triều Tiên