Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về cách hành xử với Hồng Kông, dịch COVID-19, lên án Nga bắt lãnh đạo đối lập Navalny và cảnh báo trừng phạt Triều Tiên.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ xem xét đón nhận người Hồng Kông bị Trung Quốc đàn áp

Hoàng Vũ | 02/02/2021, 10:00

Ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về cách hành xử với Hồng Kông, dịch COVID-19, lên án Nga bắt lãnh đạo đối lập Navalny và cảnh báo trừng phạt Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 1.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án mạnh mẽ Trung Quốc về các hành động của nước này với Hồng Kông, cho rằng cách hành xử (đàn áp các nhà hoạt động dân chủ) của Bắc Kinh rất "nghiêm trọng”, phá hoại thành phố và nhấn mạnh Mỹ xem xét đón nhận những người dân từ đặc khu này.

Chúng ta nên làm điều gì đó để tạo cho họ (người Hồng Kông) nơi trú ẩn”, ông Blinken tuyên bố.

antony-blinken-gty-jt-201123_1606166749745_hpmain_4x3_992_0.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Ảnh: Internet

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho rằng Trung Quốc thiếu minh bạch trong xử lý đại dịch COVID-19, không làm hết trách nhiệm trong việc cho phép các chuyên gia tiếp cận các địa điểm, điều tra nguồn gốc coronavirus.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cũng lên tiếng chỉ trích vụ Nga bắt lãnh đạo đối lập Alexei Navalny và bày tỏ "lo lắng sâu sắc với hành động trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình Nga" khi đề cập đến vụ cảnh sát Nga bắt hơn 5.300 người biểu tình đòi trả tự do cho Navalny tại nhiều thành phố lớn.

“Chính phủ Nga đã mắc sai lầm lớn, Mỹ không châm ngòi cho tình hình ở Nga. Những gì đang diễn ra cho thấy sự thất vọng của người dân Nga đối với nạn tham nhũng, với chế độ chuyên quyền và tôi nghĩ rằng họ cần phải nhìn vào nội bộ chứ không phải hướng ra ngoài”, Blinken nói.

Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Mỹ đang xem xét cách phản ứng với những hành động của Nga, bao gồm cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020, vụ tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ, việc treo thưởng để sát hại lính Mỹ ở Afghanistan.

“Về việc này, Tổng thống Joe Biden đã đề cập rất rõ ràng trong cuộc điện đàm với ông Putin”, ông Blinken nói về cuộc điện đàm tuần trước giữa ông Joe Biden với nhà lãnh đạo Nga.

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ cho biết những biện pháp cấm vận bổ sung có thể được triển khai cùng sự phối hợp với các đồng minh của Washington để hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. "Những công cụ khác sẽ bao gồm một số động thái khuyến khích ngoại giao", ông nói.

Về vấn đề Iran, ông Blinken cũng cảnh báo Tehran về khả năng sản xuất vật liệu phân hạch cần thiết cho vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Iran có thể tiếp tục không tuân thủ các biện pháp hạn chế trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi dưới thời Tổng thống Donald Trump, để thực hiện tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.




Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
10 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Blinken: Mỹ xem xét đón nhận người Hồng Kông bị Trung Quốc đàn áp