Một quan chức giấu tên Mỹ cho biết cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov kéo dài khoảng 25 phút và khá thiết thực.

Ngoại trưởng Nga bất ngờ thu xếp được thời gian tiếp chuyện Ngoại trưởng Mỹ

A.T | 30/07/2022, 09:06

Một quan chức giấu tên Mỹ cho biết cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov kéo dài khoảng 25 phút và khá thiết thực.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm hôm 29.7. Nội dung chủ yếu là về tình hình tại Ukraine, an ninh lương thực toàn cầu và các vấn đề về quan hệ song phương, trong đó có việc trao đổi công dân đang bị giam giữ.

Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov đã phác thảo lại những nét chính về nguyên tắc tiếp cận của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra. 

Một quan chức giấu tên Mỹ cho biết cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov kéo dài khoảng 25 phút và khá thiết thực.

Phát biểu họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó, Ngoại trưởng Blinken cũng xác nhận hai bên đã có “cuộc trao đổi trực tiếp và thẳng thắn”. “Tôi đã thúc ép Điện Kremlin chấp thuận đề xuất quan trọng về việc trả lại tự do cho Paul Whelan và Brittney Griner”, ông nói.

Điều đáng nói là trước đó 1 ngày, hôm 28.7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã liên hệ Nga để sắp xếp cuộc điện đàm giữa 2 Ngoại trưởng nhưng nhà ngoại giao Nga lại nói chưa rảnh.

Cụ thể, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 28.7 thông báo rằng Mỹ đã làm rõ với Nga về việc muốn một cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Lavrov. Phía Mỹ cho biết đề nghị của họ đã được chuyển trực tiếp và nhiều lần đến Nga. 

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày cho biết Nga đã nhận được đề nghị của Mỹ về cuộc điện đàm nhưng nhấn mạnh Ngoại trưởng Lavrov “sẽ chú ý đến đề nghị này khi thời gian cho phép”.

Bà Zakharova nói rằng Ngoại trưởng Lavrov đang có “lịch trình bận rộn với nhiều liên lạc quốc tế”, gồm hội nghị bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các cuộc gặp song phương khác. 

Nhưng rốt cuộc thì hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ cũng thu xếp được buổi nói chuyện lần đầu tiên kể từ Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine hôm 24.2.



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Nga bất ngờ thu xếp được thời gian tiếp chuyện Ngoại trưởng Mỹ