Chương trình nghệ thuật nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ được tổ chức trong Hội Xuân 2021 từ ngày 29.01.2021-07.02.2021.

Người dân Hà Nội được trải nghiệm bay khinh khí cầu dịp Xuân Tân sửu 2021

Bài, ảnh: Dạ Thảo | 26/01/2021, 22:12

Chương trình nghệ thuật nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ được tổ chức trong Hội Xuân 2021 từ ngày 29.01.2021-07.02.2021.

Từ ngày 29.1-7.2 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội Xuân 2021 chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, với hàng loạt chương trình nghệ thuật và hoạt động đặc sắc.

Hội Xuân 2021 diễn ra trong 10 ngày với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn, mong muốn gửi tới cho du khách, đặc biệt là người dân Thủ đô hiểu thêm về ý nghĩa và các nghi thức trong Tết truyền thống.

bay-khinh-khi-cau-2.jpg
Bay khinh khí cầu là một trong những hoạt động trải nghiệm đặc biệt tại Hội Xuân 2021

Điểm nhấn của Hội Xuân 2021 không thể thiếu các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại; Trung tâm nghệ thuật Tâm Anh hoặc các hoạt động trình diễn nghệ thuật múa rối nước...

Đặc biệt, du khách có thể chiêm ngưỡng gian trưng bày trầm hương Thiền Việt, màn trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng của nghệ nhân Bùi Văn Tự và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn khác. Du khách đến tham quan Hội Xuân sẽ cảm nhận được bầu không khí rộn ràng, thỏa sức mua sắm nhiều đặc sản mới lạ đến từ khắp các vùng miền trên cả nước để chuẩn bị cho ngày Tết của gia đình.

Nằm trong chuỗi các hoạt động vui chơi mua sắm Tết Tân Sửu 2021, bay khinh khí cầu là một trong những hoạt động trải nghiệm đặc biệt được người dân mong đợi nhất. Du khách sẽ có cơ hội được bay lượn ở trên cao, được ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội từ chiều cao hàng chục mét cách mặt đất. Hội Xuân 2021 sẽ chính thức khai mạc vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 29.01.2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Hà Nội được trải nghiệm bay khinh khí cầu dịp Xuân Tân sửu 2021