Bị đưa đi cách ly khi đến Bình Dương đánh bạc, người đàn ông Trung Quốc đã cưa song sắt bỏ trốn.

Người Trung Quốc đến Bình Dương đánh bạc, cưa song sắt trốn khỏi khu cách ly

P.V | 09/03/2021, 17:00

Bị đưa đi cách ly khi đến Bình Dương đánh bạc, người đàn ông Trung Quốc đã cưa song sắt bỏ trốn.

Ngày 9.3, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang khẩn trương truy tìm một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, người này đến thành phố Thuận An đánh bạc thì bị công an phát hiện, tạm giữ đưa đi cách ly tập trung.

Sau 10 ngày cách ly và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, người Trung Quốc đã cưa song sắt bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Theo quy định, người này phải cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, nói người đàn ông Trung Quốc bị công an phát hiện trong một vụ đánh bạc trên địa bàn, không có giấy tờ tuỳ thân.

Trong thời gian chờ xử lý của công an, chúng tôi đã chỉ đạo đưa đi cách ly để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19”, ông Tâm nói.

Ông Tâm khẳng định cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các khu cách ly trên địa bàn.

Ngày 19.2 cũng có hai người Trung Quốc cũng đã trốn khỏi khu cách ly ở thành phố Dĩ An. Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành hỗ trợ tìm kiếm họ.

Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người Trung Quốc đến Bình Dương đánh bạc, cưa song sắt trốn khỏi khu cách ly