Bộ Ngoại giao Nhật đã công bố trên website và trang Facebook của mình đoạn video có tiêu đề “Quy tắc luật biển” bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, đưa ra hình ảnh giúp đỡ các nước Đông Nam Á chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Nhật công bố video tàu Trung Quốc đâm tàu cảnh sát biển Việt Nam trước Hội nghị G7
Một Thế Giới|16/03/2016, 06:58
Bộ Ngoại giao Nhật đã công bố trên website và trang Facebook của mình đoạn video có tiêu đề “Quy tắc luật biển” bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, đưa ra hình ảnh giúp đỡ các nước Đông Nam Á chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Dù không chỉ "đích danh" Trung Quốc là kẻ phá hoại tại Biển Đông, ngay từ đầu đoạn video đã đưa hình ảnh tàu thuyền Trung Quốc bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông và hình ảnh một tàu hải cảnh Trung Quốc điên cuồng tông vào tàu cảnh sát biển Việt Nam.
Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng một số hòn đảo trong quần đảo này đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng phi pháp.
“Trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại về âm mưu đơn phương thay đổi nguyên trạng trên biển, Nhật đã hỗ trợ với các hình thức phối hợp như viện trợ ODA, hợp tác trang bị quốc phòng và củng cố năng lực để cải thiện khả năng bảo vệ biển, đồng thời kêu gọi tôn trọng luật biển”, giọng thuyết minh trong đoạn video của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Người thuyết minh tiếp tục nói đến mối quan hệ về hàng hải ngày càng gia tăng giữa Tokyo với một số quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.
Đối với Philippines, băng video phát hình ảnh phía Nhật tổ chức các buổi huấn luyện và tư vấn nhằm giúp đỡ Philippines giải quyết hòa bình các hoạt động trái phép mà không sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tokyo và Manila vừa ký kết thỏa thuận, theo đó Nhật cho Philippines thuê năm máy bay huấn luyện để tuần tra trên biển Đông. Một tàu ngầm và hai tàu chiến Nhật cũng đang chuẩn bị đến thăm Philippines lần đầu sau 15 năm.
Đối với Indonesia, Nhật đã đưa ba tàu để giúp tuần tra ở eo biển Malacca vốn là trục vận tải đường biển.
Theo Japan Times, Bộ Ngoại giao Nhật dự kiến dịch băng video trên ra 10 thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Hàn. Học giả Tetsuo Kotani ở Viện Các vấn đề quốc tế Nhật tại Tokyo nhận định Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã có chủ ý rất sâu sắc khi tung ra đoạn video vào thời điểm này. "Đây là dành cho G-7", ông Tetsuo Kotani nói, ngụ ý về Hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 26 và 27.5.
Video về Quy tắc luật biển mà Nhật Bản vừa công bố:
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Cổ phiếu Intel đã tăng vọt 15,52% hôm 13.3 khi Phố Wall hoan nghênh quyết định bổ nhiệm cựu thành viên hội đồng quản trị Lip-Bu Tan làm giám đốc điều hành công ty.
Công an Hà Nội cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều thanh, thiếu niên dùng hình ảnh, video clip nhạy cảm của cá nhân để thế chấp vay tiền tiêu xài.
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Chiều 13.3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ thi công các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu.
Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, vừa chào đón con đầu lòng và đứa trẻ đang học cách ăn. "Đứa con" khác của Sam Altman là ChatGPT đang phát triển mạnh mẽ.
Theo các chuyên gia, việc tạo ra những vấn đề bền vững đòi hỏi ngành công nghiệp phải tìm kiếm những giải pháp mới để tối ưu hóa hiệu suất AI mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên vô hạn.
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.