Ba nước Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động khiêu khích và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào rạng sáng ngày 24.8.

Nhật-Trung-Hàn kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng khiêu khích

Hàn Giang | 24/08/2016, 17:40

Ba nước Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hoạt động khiêu khích và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào rạng sáng ngày 24.8.

Hãng tin Reuters đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghịvà Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đã tham dựhội nghị 3 bên tạiTokyo (Nhật) ngày 24.8.

Bộ trưởng Ngoại giao NhậtFumio Kishida phát biểu tạicuộc họp báo sau hội nghịvới các đối tác Trung Quốc và Hàn Quốc: “Chúng tôi đã thống nhất sẽ cùng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế thực hiện các hoạt động khiêu khích và tuân thủ cácnghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ”.

Ông cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa Tokyo, Seoul và Bắc Kinh là quan trọng hơn bao giờ hết trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se cam kết nước này sẽ tham giahội nghị thượng đỉnh 3 bên được tổ chức vào cuối năm nay và tăng cường hợp tác về kinh tế giữa các nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghịcho biết Bắc Kinh phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và bất kỳ “động thái hay tuyên bố” nào gây ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nói thêm:“Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, tìm kiếm một nghị quyết thông qua các cuộc đàm phán và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Tuy nhiên, ôngcũng cảnh báo rằng Nhật và Hàn Quốc cần từ bỏ “tâm lý chiến tranh lạnh" chống lại Trung Quốc và các hoạt động quân sự chống lại sự trỗi dậy của nước này. Ôngcho rằng Seoul và Tokyo cần tỉnh táo để tránh trở thành “công cụ của một số nước bên ngoài, được sử dụng để làm suy yếu tình hìnhổn định trong khu vực”.

Quan hệ giữa ba nền kinh tế lớn của châu Á trong nhiều năm qua không mấy tốt đẹp do những mâu thuẫn tồn tạitừ Chiến tranh thế giới thứ 2 và tranh chấp chủ quyền xung quanh các đảo trong khu vực.

Hội nghị tại Tokyongày 24.8 đã đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Nhật tronghơn 3 năm qua sau khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo tranh chấp với Bắc Kinh vào tháng 9.2012.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật-Trung-Hàn kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngừng khiêu khích