Nếu thích xem Elon Musk gặp rắc rối, có lẽ bạn đã thấy điều này: Thỏa thuận mua Twitter (hiện là X) với giá 44 tỉ USD của ông hiện được xem là thương vụ mua lại tệ nhất trên Phố Wall kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Thế giới số

Nhiều ngân hàng vẫn muốn hợp tác với Elon Musk bất chấp thương vụ mua lại tồi tệ nhất kể từ 2008

Sơn Vân 15:24 21/08/2024

Nếu thích xem Elon Musk gặp rắc rối, có lẽ bạn đã thấy điều này: Thỏa thuận mua Twitter (hiện là X) với giá 44 tỉ USD của ông hiện được xem là thương vụ mua lại tệ nhất trên Phố Wall kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Các ngân hàng đã cho Elon Musk vay 13 tỉ USD để mua lại Twitter đang thực sự hối hận vì điều này. Elon Musk tự bỏ ra một phần trong số 30 tỉ USD còn lại, cộng với sự hỗ trợ từ một số người, gồm cả Larry Ellison (nhà sáng lập công ty Oracle), quỹ đầu tư Andreessen Horowitz của Marc Andreessen…

Các ngân hàng đang muốn bán lại khoản nợ của Elon Musk cho người khác. Thế nhưng, điều đó rất khó thực hiện khi doanh thu của X đang sụt giảm nghiêm trọng và Elon Musk lại gây hấn với các nhà quảng cáo.

Vấn đề với các ngân hàng cho Elon Musk vay tiền, gồm cả Morgan Stanley và Bank of America, nghiêm trọng đến mức điều này ảnh hưởng đến một số khoản thưởng cho các nhân viên của họ.

Dù có những hành động gây tranh cãi hoặc quyết định kinh doanh sai lầm, Elon Musk vẫn có thể vượt qua những hậu quả mà người bình thường khó giải quyết, vì ông hiện là người giàu nhất thế giới.

Giả sử, bạn hoặc tôi thực hiện một khoản đầu tư tồi tệ và sau đó tình hình tồi tệ hơn khi làm giảm 50% doanh thu của công ty mà chúng ta đã mua. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trang trải lãi suất cho khoản nợ từng vay để thực hiện khoản đầu tư tồi tệ đó. Thậm chí các ngân hàng có thể tịch thu tài sản của chúng ta. Thế nhưng, Elon Musk với tư cách người giàu nhất thế giới vẫn đang thanh toán các khoản nợ của mình, khoảng 1,5 tỉ USD/năm.

Quan trọng hơn, theo trang The Wall Street Journal, các ngân hàng từng cho Elon Musk vay 13 tỉ USD vẫn muốn tiếp tục làm việc với Elon Musk.

Họ háo hức muốn có vị trí tốt để hợp tác với Elon Musk và 6 công ty khác của ông, từ Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI đến The Boring Company. Nhiều người coi việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hãng hàng không vũ trụ SpaceX hoặc đơn vị vệ tinh Starlink là sự kiện sinh lợi mà họ không muốn bỏ lỡ.

Vì vậy, các ngân hàng cho Elon Musk vay tổng cộng 13 tỉ USD có thể không phải vì nghĩ rằng tỷ phú này thực hiện một kế hoạch tuyệt vời cho Twitter. Lý do vì họ muốn tham gia vào việc kinh doanh với Elon Musk.

Ngay cả bây giờ, sau khi chứng kiến Elon Musk có tính tình thất thường và đôi khi tự gây khó cho bản thân, họ vẫn muốn tham gia vào việc kinh doanh đó.

SpaceX được cho trị giá 175 tỉ USD. Bạn có thể tranh luận liệu mức định giá này có "thực tế" hay không, nhưng nếu Elon Musk thực sự niêm yết SpaceX, đó sẽ là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng khổng lồ. Các ngân hàng sẽ tranh giành nhau để có được một phần trong đó.

Dù nhiều người có thể chế giễu hoặc chỉ trích Elon Musk vì những sai lầm của ông, các ngân hàng và nhà đầu tư lớn vẫn rất nghiêm túc trong việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho tỷ phú này.

nhieu-ngan-hang-van-muon-hop-tac-voi-elon-musk-mac-thuong-vu-mua-lai-toi-te-nhat-ke-tu-2008.jpg
Thỏa thuận vay 13 tỉ USD của Elon Musk để mua lại Twitter đã thất bại, song những ngân hàng đó vẫn muốn hợp tác kinh doanh với ông - Ảnh: Getty Images

X đang gặp khó khăn thế nào?

Tình hình tài chính của X đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi Elon Musk tiếp quản công ty truyền thông xã hội này vào tháng 10.2022. Công ty đặc biệt gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà tiếp thị quảng cáo trên X sau nhiều thay đổi, việc sa thải hàng ngàn nhân viên và cắt giảm chi phí của Elon Musk.

Các nhà tiếp thị rời X ồ ạt sau khi Elon Musk mua lại công ty. Trong Super Bowl tháng 2, các nhà quảng cáo lớn như McDonald's và YouTube đã cắt giảm chi tiêu trên X 55% so với năm ngoái, một phân tích cho thấy. Super Bowl là trận đấu chung kết Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL). Đây là sự kiện thể thao lớn nhất và được mong chờ nhất tại Mỹ mỗi năm, thu hút hàng triệu người xem trên toàn thế giới.

Những khó khăn này đã làm dấy lên căng thẳng giữa Elon Musk và Linda Yaccarino (Giám đốc điều hành X).

muon-biet-lam-viec-cho-elon-musk-kho-khan-nhu-the-nao-hay-hoi-ceo-x.jpg
Căng thẳng nảy sinh giữa Linda Yaccarino và Elon Musk khi X gặp khó khăn - Ảnh: Getty Images

Randall Peterson, giáo sư về hành vi tổ chức tại London Business School, nói với Insider rằng bất kỳ công ty nào gặp khó khăn như X đều sẽ phải chịu đựng những căng thẳng về lãnh đạo. London Business School là một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới, được biết đến với chất lượng đào tạo cao cấp, mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn và vị trí địa lý thuận lợi tại trung tâm tài chính London (thủ đô Anh).

"Với Yaccarino, danh tiếng của bà đang bị hủy hoại trong chính lĩnh vực của mình. Nền tảng của bà là tiếp thị, quảng cáo và vấn đề bây giờ ở X là doanh thu. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, điều mà bà từng tạo nên tên tuổi cho mình sẽ trở thành một dấu hỏi lớn", Randall Peterson bình luận.

Trang Financial Times gần đây đưa tin Elon Musk đã gây áp lực lên Yaccarino để tăng doanh thu và cắt giảm chi phí cho X. Một nhân viên cấp cao của X nói với trang The Financial Times rằng áp lực mới khiến Giám đốc điều hành X ngày càng lo lắng. Các vấn đề chủ yếu tập trung vào tình hình tài chính của X, mà Yaccarino phải vật lộn để ổn định, một năm sau khi đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành công ty.

Trước đó, Yaccarino từng giữ chức Giám đốc quảng cáo và đối tác toàn cầu của NBCUniversal. NBCUniversal là tập đoàn truyền thông và giải trí khổng lồ Mỹ, thuộc sở hữu của Comcast. Công ty này sở hữu và điều hành rất nhiều kênh truyền hình, hãng phim, công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới.

Trong suốt khoảng thời gian gần 12 năm làm việc tại NBCUniversal, Linda Yaccarino đã điều hành một đội ngũ hơn 2.000 nhân viên bán quảng cáo, mang về hơn 100 tỉ USD, theo thông tin trên website chính thức của công ty này. Linda Yaccarino được các đồng nghiệp mô tả là vị lãnh đạo chăm chỉ và xây dựng hình ảnh bản thân rất tốt. Bà đã lèo lái NBCUniversal vượt qua giai đoạn suy thoái của truyền hình, ảnh hưởng đến tất cả công ty truyền thông do một bộ phận người tiêu dùng ngừng sử dụng truyền hình cáp.

Dù kỹ năng bán hàng của Linda Yaccarino rất cần thiết để giúp ích cho X, còn nhiều câu hỏi về việc bà sẽ làm thế nào để điều hành một công ty vốn nổi tiếng hơn về đội ngũ kỹ sư và lập trình viên.

Elon Musk không giúp cho công việc của Yaccarino dễ dàng hơn khi đưa ra tuyên bố thù địch với một số nhà quảng cáo trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái. Bình luận nóng giận của Elon Musk xuất hiện sau khi ông nhận chỉ trích vì các bài đăng trên X bị cáo buộc là chống Do Thái và dẫn đến việc các nhà quảng cáo rời bỏ nền tảng.

Các tài liệu nội bộ cho thấy trước những bình luận đó, X có nguy cơ mất tới 75 triệu USD doanh thu khi những công ty như Airbnb, Coca-Cola và Microsoft quyết định hoặc lên kế hoạch dừng quảng cáo trên nền tảng này.

Gần đây, Elon Musk đã cố gắng thuyết phục một số nhà quảng cáo quay trở lại X. Tại Lễ hội Cannes Lions vào tháng 6, tỷ phú giàu nhất thế giới đã gặp gỡ các nhà tiếp thị trong một cuộc họp kín và được phỏng vấn bởi Mark Read (Giám đốc điều hành gã khổng lồ quảng cáo WPP). Cannes Lions là sự kiện lớn nhất ngành quảng cáo trong năm, nhưng Elon Musk từng bỏ qua nó vào năm 2023.

Tại sự kiện Cannes Lion diễn ra từ 17 – 21.6, cả Elon Musk và Linda Yaccarino đều cố gắng thu hút trực tiếp các ông chủ công ty quảng cáo và thương hiệu lớn sau khi Disney, IBM và Apple giảm chi tiêu quảng cáo trên X. Họ lo ngại việc kiểm duyệt nội dung cũng như phong cách của Elon Musk có thể ảnh hưởng xấu với hoạt động kinh doanh.

Hơn 60% thương hiệu từng tạm dừng quảng cáo trên X đã hoạt động trở lại trong nửa đầu năm 2024. Elon Musk và đơn vị truyền thông cho biết ban lãnh đạo X rất muốn nhấn mạnh rằng nền tảng này an toàn cho các thương hiệu cũng như nêu bật nhiều tính năng mới như video và tiếp thị mục tiêu.

Giữa áp lực tài chính ngày càng tăng, Elon Musk và Yaccarino đã thay đổi lãnh đạo của công ty.

Vào tháng 4, Elon Musk đã đưa đồng minh lâu năm Steve Davis (Giám đốc điều hành The Boring Company) đến xem xét tài chính và hiệu suất của nhân viên X, trang The Verge đưa tin. Kể từ đó, Steve Davis đã xem xét cắt giảm những người làm việc kém hiệu quả, với kế hoạch nhắm mục tiêu vào hàng chục người, theo Financial Times.

Hồi tháng 6, Yaccarino đã sa thải Joe Benarroch, người đứng đầu bộ phận điều hành kinh doanh và truyền thông của X. Bà cho rằng Joe Benarroch phải chịu trách nhiệm về việc làm hỏng quá trình triển khai chính sách nội dung người lớn trên X. Thay thế cho Joe Benarroch là Nick Pickles, người có vai trò tạm thời trong việc chỉ đạo các hoạt động truyền thông toàn cầu của X. Nick Pickles là chuyên gia một người Anh từng làm việc tại X trước khi Elon Musk tiếp quản công ty.

Nhà tư vấn truyền thông xã hội Matt Navarra cho biết sự hỗn loạn sẽ "chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần của doanh nghiệp và cảm giác ổn định cho nhân viên". Ông nói thêm rằng nhiều nhân viên đã trải qua "quá trình chuyển đổi đầy đau thương" từ Twitter sang X. Elon Musk chính thức đổi tên Twitter thành X hồi tháng 7.2023.

"Nó cũng sẽ gửi một tín hiệu ra thế giới kinh doanh và các nhà quảng cáo rằng đây là một công ty tiếp tục hoạt động trong tình trạng khủng hoảng và có thể gặp sự cố nghiêm trọng bất cứ lúc nào do cách quản lý hiện tại", Matt Navarra nhận xét.

Sự tăng trưởng về số lượng người dùng của X đang chững lại. Nền tảng này cho biết số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn cầu đã tăng 1,6% lên 251 triệu trong quý 2/2024, The Financial Times đưa tin đầu tháng 7. Con số này thể hiện mức tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái song kém mức tăng hai chữ số mà Twitter thường xuyên đạt được trước khi Elon Musk mua lại vào tháng 10.2022.

Bài liên quan
Elon Musk: Chip não Neuralink đã được cấy ghép cho bệnh nhân thứ hai, giúp con người kiểm soát siêu AI
Neuralink đã cấy ghép chip não thành công cho bệnh nhân thứ hai, theo Elon Musk – chủ sở hữu công ty khởi nghiệp này. Đó là thiết bị được thiết kế để giúp bệnh nhân bị liệt có khả năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số bằng cách suy nghĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chia sẻ về '6 điểm tựa Việt Nam'
37 phút trước Sự kiện
Phát biểu tại chương trình "Điểm tựa Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều ngân hàng vẫn muốn hợp tác với Elon Musk bất chấp thương vụ mua lại tồi tệ nhất kể từ 2008