Tiến sĩ Sinh vật học Jesse Bloom thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Howard Hughes tuyên bố tìm thấy dữ liệu 13 trình tự gien của những ca nhiễm COVID-19 sớm nhất tại TP Vũ Hán, từng bị xóa đi hòng che giấu sự tồn tại của chúng.

Phát hiện mới: Dữ liệu trình tự gien của bệnh nhân COVID-19 Vũ Hán bị lén lút xóa đi

Cẩm Bình | 24/06/2021, 11:10

Tiến sĩ Sinh vật học Jesse Bloom thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Howard Hughes tuyên bố tìm thấy dữ liệu 13 trình tự gien của những ca nhiễm COVID-19 sớm nhất tại TP Vũ Hán, từng bị xóa đi hòng che giấu sự tồn tại của chúng.

Theo Jesse Bloom, số trình tự gien nêu trên được thu thập bởi một nhóm nhà khoa học thuộc bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán. Họ có trình tự gien nhờ lấy mẫu từ bệnh nhân ngoại trú lúc dịch bệnh chớm xuất hiện.

Nhóm nhà khoa học đăng tải dữ liệu trình tự gien lên cơ sở dữ liệu Sequence Read Archive – do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) điều hành nhưng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Vài tháng sau chúng bỗng nhiên biến mất.

Tiến sĩ Bloom thông qua tìm kiếm tập tin bị xóa trên nền tảng lưu trữ Google Cloud đã tìm thấy số trình tự gien biến mất. Ông cho biết trình tự gien tìm thấy giống vi rút corona ở trên dơi hơn là vi rút phát hiện trong chợ hải sản Hoa Nam (nơi liên quan đến nhiều ca nhiễm đầu tiên) – như vậy mầm bệnh có thể đã lây lan tại Vũ Hán trước khi được phát hiện trong chợ.

d07965b05f2444a5bd527e9aa9a8f4d6.jpg
Nhiều ca nhiễm COVID-19 chẳng liên quan gì đến chợ hải sản Hoa Nam, so sánh trình tự gien cũng ghi nhận khác biệt giữa ca nhiễm trong chợ với ca nhiễm ngoài chợ - Ảnh: Sina

Thông tin mới nhất - bằng chứng cho việc Trung Quốc che giấu rất nhiều điều về dịch bệnh - không giúp làm rõ nghi vấn vi rút gây bệnh COVID-19 rốt cuộc là mầm bệnh tự nhiên hay sản phẩm thí nghiệm “sổng ra ngoài”, nhưng lại giúp củng cố cho ý kiến vi rút xuất hiện và lan truyền sớm hơn đợt bùng phát đầu tiên.

Để xác định chính xác nguồn gốc và cách thức vi rút gây bệnh COVID-19 lây lan, giới khoa học cần tìm ra mầm bệnh “bản chính”. Trước khi có thông tin từ tiến sĩ Bloom thì phần lớn trình tự gien đang được xem xét đều là từ bệnh nhân trong chợ hải sản Hoa Nam (bùng phát từ tháng 12.2019).

Tuy nhiên vài ca nhiễm từ tháng 11.2019 đến đầu tháng 12 cùng năm lại chẳng liên quan gì đến chợ, nên giới khoa học mới đặt giả thuyết mầm bệnh tồn tại từ sớm ở nơi khác.

Giả thuyết trên càng thêm thuyết phục khi xem xét trình tự gien: Trình tự gien của ca nhiễm trong chợ có 3 đột biến không thể tìm thấy trên trình tự gien của ca nhiễm bên ngoài phát hiện vài tuần sau đó. Như vậy, nhiều khả năng mầm bệnh “bản chính” cũng thiếu 3 đột biến.

Tiến sĩ Bloom thuộc nhóm nhà khoa học lên tiếng kêu gọi tiến hành điều tra nguồn gốc vi rút. Nỗ lực điều tra do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu gặp không ít trở ngại vì Trung Quốc từ chối cung cấp đầy đủ thông tin.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện mới: Dữ liệu trình tự gien của bệnh nhân COVID-19 Vũ Hán bị lén lút xóa đi