Spotlight Zimbabwe tiết lộ Trung Quốc đang chuẩn bị đưa lực lượng tinh nhuệ sang đồn trú ở quốc gia châu Phi này.

Rộ tin Trung Quốc sắp xây căn cứ ngầm tại Zimbabwe

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 10/04/2019, 15:04

Spotlight Zimbabwe tiết lộ Trung Quốc đang chuẩn bị đưa lực lượng tinh nhuệ sang đồn trú ở quốc gia châu Phi này.

Một năm trước, cũng chính Spotlight Zimbabwe cho biết Trung Quốc đặt tên lửa đất đối không ở Zimbabwe.

Kế hoạch triển khai lực lượng tinh nhuệ nêu trên liên quan đến việc cường quốc châu Á được cho phép xây dựng một căn cứ ngầm hiện đại trong khu Marange giàu kim cương phía đông Zimbabwe vào tháng 12.2014 mà báo The Telescope News đưa tin trước đó.

Theo Spotlight Zimbabwe, nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng tinh nhuệ sẽ là bảo vệ căn cứ ngầm cũng như những dự án khai thác kim cương và vàng trên khắp quốc gia châu Phi.

Một cựu Bộ trưởng phục vụ dưới thời Tổng thống Robert Mugabe xác nhận giới chức Bắc Kinh nỗ lực thúc đẩy ý tưởng triển khai lực lượng từ năm 2014, lấy cớ “cung cấp hỗ trợ kỹ thuật” cho quân đội Zimbabwe.

Hai bên trong năm 2015 thậm chí đã đạt thỏa thuận nhưng Tổng thống Mugabe bất ngờ hủy bỏ, sau khi cáo buộc Trung Quốc tham nhũng, cướp bóc kim cương.

Bản thỏa thuận khiến nhà lãnh đạo Harare hoài nghi cấp phó Emmerson Mnangagwa - người sang công du Bắc Kinh (hội kiến quan chức cấp cao) không lâu trước đó. Tổng thống Mugabe ngờ vực ông Mnangagwa nhân chuyến thăm tự “tiến cử” bản thân như nhân vật có thể đảm bảo cho đầu tư Trung Quốc tại Zimbabwe.

Vị cựu Bộ trưởng đánh giá có đủ lý do tin rằng cuộc binh biến năm 2017 là kết của của việc phía Bắc Kinh xem chuyện để Tổng thống Mugabe cầm quyền như mối đe dọa với đầu tư kinh tế của họ, đặc biệt là quyền khai thác kim cương.

Khu Marange giàu kim cương phía đông Zimbabwe - Ảnh: GIS

Hậu binh biến, ông Mnangagwa lên nắm quyền. Tân chính quyền mời cường quốc châu Á trở lại khai thác trong khu Marange và Phó Tổng thống Constatino Chiwenga “bật đèn xanh” cho kế hoạch đưa lực lượng tinh nhuệ.

Zimbabwe vài năm gần đây nhận nguồn cung cấp tài chính khổng lồ từ khuôn khổ Vành đai- Con đường (BRI). Tổng thống Mnangagwa đương nhiệm rất hoan nghênh sáng kiến này.

Cẩm Bình (theo Spotlight Zimbabwe, The Zimbabwe Mail)
Bài liên quan
Sau Nvidia, Intel tạo 2 chip AI hiệu suất thấp hơn cho Trung Quốc để tuân thủ lệnh trừng phạt từ Mỹ
Intel sẽ phát hành hai chip trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất thấp hơn dành cho thị trường Trung Quốc, nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu và lệnh trừng phạt từ Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
4 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộ tin Trung Quốc sắp xây căn cứ ngầm tại Zimbabwe