Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ngày 9.4 lên án việc Mỹ liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Quân đội Iran đe dọa Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 10/04/2019, 11:28

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ngày 9.4 lên án việc Mỹ liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo thông cáo do Bộ Tổng tham mưu đưa ra, điều chính quyền Washington vừa thực hiện là nỗ lực trả thù nhằm che đậy thất bại ở Tây Á. Phía quân đội Iran sẽ xem những lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM, phụ trách Trung Đông cùng Trung Á) như khủng bố mà họ quyết dùng mọi cách tiêu diệt.

Một chỉ huy IRGC cấp cao tên Mohsen Rezaei cũng cảnh báo hải quân Mỹ giữ khoảng cách với tàu của đơn vị này ở vùng Vịnh.

Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố coi chính quyền Washington như nhà tài trợ khủng bố, còn CENTCOM cùng lực lượng liên quan trong khu vực là tổ chức khủng bố.

Các động thái lẫn phát ngôn nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố - lần đầu tiên Mỹ làm vậy với lực lượng vũ trang củamột quốc gia. Ngoại trưởng Mike Pompeo sau đó kêu gọi các nước khác hưởng ứng.

IRGC được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, mang sứ mệnh bảo vệ lãnh thổ và trật tự trong nước (căn cứ theo hiến pháp Iran). Lực lượng này có quyền lực mạnh mẽ tại Iran.

Quan hệ Mỹ - Iran đã xấu đi kể từ khi ông Trump quyết định rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tạo điều kiện tái áp đặt cũng như ban hành thêm trừng phạt nhắm đến phía Tehran. Giới phân tích nhận định đưa IRGC vào danh sách khủng bố khiến căng thẳng leo thang.

Hành động từ Tổng thống Mỹ nhận được ủng hộ từ Ả Rập Saudi – đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng với Iran trong khu vực, thường xuyên cáo buộc phía Tehran can thiệp chuyện nội bộ nhiều nước Trung Đông. Trong khi đó, phía Pháp kêu gọi các bên giữ bình tĩnh.

Cẩm Bình (theo Tasnim News Agency, Reuters)
Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Iran đe dọa Mỹ