Theo thống kê của Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng, hiện nay TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) có rất nhiều cây phượng bị mục gốc, có nguy cơ đổ ngã trong mùa mưa...

Sau vụ nữ điều dưỡng bị đè chết, cảnh giác hơn 2.000 cây phượng có nguy cơ đổ ngã ở Sóc Trăng

Vũ Phong | 28/04/2021, 10:20

Theo thống kê của Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng, hiện nay TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) có rất nhiều cây phượng bị mục gốc, có nguy cơ đổ ngã trong mùa mưa...

Cụ thể, có 63 cây bị mục gốc, 1.348 cây nặng tàn, 617 cây bị nghiêng. Đặc biệt các cây phượng trên các tuyến đường như Phạm Hùng, Mạc Đĩnh Chi, Trần Quang Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai... đã già cỗi, thân có dấu hiệu mục rỗng, bị sâu bệnh tấn công. Một số cây bị mục rỗng ở bộ rễ nhưng thân cây vẫn xanh tốt, do đó về mặt cảm quan rất khó xác định khả năng xảy ra đổ ngã của các cây này.

20210403_113524.jpg
Một cây phượng ở TP.Sóc Trăng - Ảnh: Vũ Phong

Theo Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng, để hạn chế tối đa rủi ro, giải quyết kịp thời các cây có nguy cơ gây mất an toàn trên các tuyến đường, công ty đã có kế hoạch xử lý trước với các cây chết khô, mục gốc, các cây nghiêng và nặng tàn. Đó là các cây trên những tuyến đường Phạm Hùng, Coluso (P.8), Mạc Đĩnh Chi (P.4, P.9), Lê Lợi (P.6), Trần Quang Diệu, Trần Văn Sắc, Trần Phú (P.2), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.7). Theo đó sẽ có 105 được xử lý trước, sau đó tới 355 cây và cuối cùng là 1.320 cây còn lại.

Trước đó, chỉ chưa đầy 1 tháng, trên đường Phạm Hùng (P.8, TP.Sóc Trăng) đã có 2 cây phượng lâu năm bị bật gốc, trong đó có 1 cây bật gốc đè chết 1 nữ điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng vào chiều 2.4. Tiếp đó, chiều 26.4, một cây phượng cũng trên đường Phạm Hùng bị bật gốc, rất may không xảy ra thương vong.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau vụ nữ điều dưỡng bị đè chết, cảnh giác hơn 2.000 cây phượng có nguy cơ đổ ngã ở Sóc Trăng