Sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, sản phụ hơn 30 tuổi đã bồng con về quê rồi bỏ bé lại bên đường vào đêm khuya.

Sóc Trăng: Tìm được địa chỉ của sản phụ bỏ con sau khi sinh

Duy Khang | 03/08/2019, 11:22

Sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, sản phụ hơn 30 tuổi đã bồng con về quê rồi bỏ bé lại bên đường vào đêm khuya.

Ngày 3.8, ông Võ Văn Khoa, Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết đã thông báo tìm cha, mẹ củabé trai bị bỏ rơi tại ấp Giồng Giữa. Chính quyền địa phương cũng liên hệ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng để xem bé trai này có phải được sinh tại đây hay không.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết qua thông tin từ báo chí, đơn vị đã chủ động tìm hiểu hồ sơ của các bé sinh trong ngày 29-30.7. Kết quả cho thấy bé bị bỏ rơi được người mẹ 23 tuổi, quê xã Lịch Hội Thượng, sinh ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vào đêm 29.7.

Lúc vào viện, sản phụ đi một mình và sinh thường. Bé trai nặng 3,1kg chào đời được vài giờ thì người mẹ rời bệnh viện. Phát hiện sản phụ bồng con đi mất, bệnh viện kiểm tra camera thì thấy người mẹ 23 tuổi thay quần jean, ôm chiếc giỏ ra khỏi cổng.

"Có thể sản phụ bỏ con vào giỏ. Bệnh viện có địa chỉ của người mẹ, thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi nhiều lần gọi vào số máy sản phụ cho nhưng không có người nghe máy", bác sĩ Hà nói.

Tối 30.7, người dân ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng đi chơi đã nghe dưới chân cầu có tiếng khóc của trẻ em. Rọi đèn kiểm tra, nhiều người phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn nên báo chính quyền địa phương.

Cán bộ ấp Giồng Giữa sau đó đã tạm nuôi dưỡng bé. UBND thị trấnsau đó ra thông báo tìm người thân cho bé. Sau 7 ngày nếu không có người nhận, chính quyền địa phương sẽ lập thủ tục giải quyếttheo quy định.

Hàm Yên
Bài liên quan
Cháu bé 12 tuổi phải mổ sinh con và lời tố cáo bị hàng xóm xâm hại
Ngày 17.4, anh A (52 tuổi) ở xã huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết con gái anh là cháu L (12 tuổi) dự kiến chiều cùng ngày sẽ mổ sinh con. Theo anh, con gái anh sinh năm 2012, học lớp 6 và bị xâm hại từ khi 11 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Tìm được địa chỉ của sản phụ bỏ con sau khi sinh