Ngày 28.11, nhiều tàu cứu nạn được Cục Hàng hải Việt Nam điều động đang tốc lực đến vùng biển cách Vũng Tàu 42 hải lý để tìm kiếm tàu cá Bình Định bị chìm cùng nhiều ngư dân.

Tàu cá Bình Định bị chìm, 2 người chết, 4 người mất tích

Lê Đình Dũng | 28/11/2017, 13:52

Ngày 28.11, nhiều tàu cứu nạn được Cục Hàng hải Việt Nam điều động đang tốc lực đến vùng biển cách Vũng Tàu 42 hải lý để tìm kiếm tàu cá Bình Định bị chìm cùng nhiều ngư dân.

Thông tin vừa được Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (TP.Đà Nẵng) cho hay. Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 tối 27.11, thuyền trưởngtàu BĐ 30366 đã thông báo cứu nạn khẩn cấp trên Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam khi tàu này đang ở tọa độ 09,58 vĩ độ Bắc -107,42 độ kinh Đông, cách mũi Vũng Tàu 42 hải lý về hướng Đông Nam.

Nhận được thông tin, Hệ thống TTDH Việt Namđã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan và triển khai phát thông tin về tàu BĐ 30366 để các tàu hoạt động gần khu vực bị nạn biết và trợ giúp cho tàu.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng đãđiều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đang trực tại Vũng Tàu lập tức tới hiện trường triển khai tìm kiếm. Trong đêm,SAR 272 đã tiếp cậnđược hiện trường và lúc này tàu Bịnh Định đã bị chìm.

Lực lượng cứu nạn Danang MRCC trong một lần cứu nạn đưa ngư dân gặp nạn về bờ

Đến khoảng 4 giờ 30phút đêm28.11, tàu SAR 272 đã tìm và vớt được 2 thi thể thuyền viên, còn 4 người vẫn đang mấttích.

Để tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân còn lại, Hệ thống TTDH Việt Nam đã yêu cầu các tàu trong khu vực tới hiện trường cùng tham gia tìm kiếm. Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã điều động thêm tàuSAR 413 vừa kết thúc nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu BV 98118cách khoảng 180 hải lý di chuyểntới tăng cường tìm kiếm ngư dân.

Hiện nguyên nhân tàu cá BĐ 30366 bị chìm vẫn chưa được xác định.

Video: SAR 412 của Danang MRCC cứu nạn tàu cá ở Hoàng Sa

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá Bình Định bị chìm, 2 người chết, 4 người mất tích