Theo tuyên bố của phát ngôn viên Hải quân Mỹ Rachel McMarr, tàu khu trục USS McCampbell mang tên lửa dẫn đường đã đi vào vùng biển Nhật Bản, thách thức tuyên bố chủ quyền hàng hải của Nga tại đây.

Tàu chiến Mỹ thách thức hạm đội Nga ở biển Nhật Bản

Hoàng Vũ | 06/12/2018, 17:55

Theo tuyên bố của phát ngôn viên Hải quân Mỹ Rachel McMarr, tàu khu trục USS McCampbell mang tên lửa dẫn đường đã đi vào vùng biển Nhật Bản, thách thức tuyên bố chủ quyền hàng hải của Nga tại đây.

Ông McMarr cho biết: "Tàu khu trục USS McCampbell đã tiến vào khu vực gần vịnh Peter Đại đế để thách thức tuyên bố chủ quyền thái quá của Nga, cũng như thể hiện quyền tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển củaMỹ và các quốc gia khác".

Đây được coi là một động thái chưa từng có kể từ Chiến tranh lạnh, Mỹ đã điều một tàu khu trục đến vịnh Peter Đại đế ở biển Nhật Bản. Lần gần nhất Mỹ tiến hành hoạt động duy trì tự do hàng hải ở vịnh Peter Đại đế là vào năm 1987, giai đoạn đỉnh điểm của Chiến tranh lạnh.

Được biếtvịnh Peter Đại đế là khu vực lớn nhất ở biển Nhật Bản, nơi được cho có nhiều căn cứ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga. Mỹkhông công nhận tuyên bố chủ quyền của Nga ở vùng này và coi đây là vùng biển quốc tế vì nó nằm ngoài khu vực 12 hải lý.

Ông McMarr giải thích thêm: “Các hoạt động này thể hiện rằngMỹ sẽ tiếp tục hoạt động trên không, trên biển ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép. Điều đó đúng với biển Nhật Bản cũng như các khu vực khác được công nhận trên thế giới”.

Tuy nhiên, ông McMarr nhấn mạnh, động thái trên không nhằm chống lại Nga hay bất cứ quốc gia nào khác, cũng như không liên quan đến căng thẳng gần đây khi Nga bắt giữ 3tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch.

Nga hiện chưa ra bất cứ bình luận nào về động thái của tàu hải quân Mỹ USS McCampbell trong bối cảnh đang dấy lên một số lo ngại về căng thẳng giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang.

Hoàng Vũ (theo CNN, Sputnik)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Mỹ thách thức hạm đội Nga ở biển Nhật Bản