Hãng Bloomberg hôm nay dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế các lô hàng gạo đồ sau khi quốc gia này đã cắt giảm xuất khẩu gạo tấm và gạo tẻ.

Thế giới đứng ngồi không yên trước tin Ấn Độ muốn giảm xuất khẩu gạo đồ

A.T | 22/08/2023, 21:35

Hãng Bloomberg hôm nay dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế các lô hàng gạo đồ sau khi quốc gia này đã cắt giảm xuất khẩu gạo tấm và gạo tẻ.

Bộ trưởng Thực phẩm Ấn Độ, Sanjeev Chopra hôm nay 22.8 cho biết nước này không xem xét áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc xuất khẩu gạo đồ (là loại gạo được làm chín một phần khi còn trong vỏ thóc).

Hiện tại, không có hạn chế nào đối với việc xuất khẩu gạo đồ, vốn chiếm gần 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng Bloomberg hôm nay dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế các lô hàng gạo đồ, trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giá lương thực. 

Người phát ngôn của Bộ tài chính đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu gạo đồ có thể phải đối mặt với những hạn chế mới hay không.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết El Nino, lượng mưa ở các bang trồng lúa trọng điểm của Ấn Độ như Tây Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh và Andhra Pradesh đều thấp hơn 15% so với bình thường. Thực trạng này có khả năng ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch năm nay. 

Trước cơn bão giá, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã tăng cường nỗ lực hạ nhiệt giá lương thực trong nước ở Ấn Độ trước cuộc bầu cử vào đầu năm tới. 

Tháng trước, Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và gạo tẻ thường, đồng thời hạn chế xuất khẩu lúa mì và đường. Quốc gia này cũng đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì và bán cà chua, ngũ cốc từ kho dự trữ quốc gia để cải thiện nguồn cung. 

Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã khiến thế giới thiếu hụt khoảng 9,5 triệu tấn gạo, tương đương với 1/5 nhu cầu xuất khẩu toàn cầu.

Sau khi Ấn Độ tuyên bố cấm một số mặt hàng xuất khẩu, cộng với lo ngại về triển vọng sản xuất lúa gạo của Thái Lan, giá gạo tại châu Á tháng này đã tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
8 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế giới đứng ngồi không yên trước tin Ấn Độ muốn giảm xuất khẩu gạo đồ