Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc ngày 28.12 thông báo chuyển án tham nhũng của người đứng đầu Viện Nghiên cứu 712 thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) Kim Đào sang cho cơ quan tư pháp thẩm tra và khởi tố.

Thêm nhà khoa học quân sự Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng

Cẩm Bình | 30/12/2018, 06:24

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc ngày 28.12 thông báo chuyển án tham nhũng của người đứng đầu Viện Nghiên cứu 712 thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) Kim Đào sang cho cơ quan tư pháp thẩm tra và khởi tố.

Kim bị bắt vào tháng 9 trước. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Hồ Bắc qua điều tra xác định ông gây lãng phí, lạm dụng quỹ công, vi phạm kỷ luật tổ chức, giúp người khác sắp xếp công tác sai quy định, nhận hối lộ số tiền lớn, lợi dụng chức vụ tư lợi. Những hành vi trên gây tổn thất lớn cho lợi ích quốc gia, Kim phải bị xử lý nghiêm khắc.

CSIC là đơn vị phụ trách phát triển Type 001A, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, cũng như chiếc Type 002 tiếp theo. Riêng Viện 712 là cơ quan nghiên cứu các loạn pin cùng động cơ điện dùng trong hàng hải. Sản phẩm đáng chú ý nhất của họ là Hệ thống Động cơ điện tích hợp (IEPS) cho phép chuyển toàn bộ năng lượng từ động cơ thành điện để vũ khí công nghệ cao cũng như hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) sử dụng.

Trước khi về Viện 712 công tác, ông Kim từng làm việc tại Viện 704 cũng trực thuộc CSIC, chịu trách nhiệm phát triển máy phát điện dùng cho EMALS.

Hiện CSIC đang chìm trong bê bối tham nhũng. Trước đó đã có Tổng giám đốc Tôn Ba và Bốc Kiến Kiệt, người đứng đầu Viện Nghiên cứu số 718 thuộc tập đoàn này, bị “ngã ngựa”.

Ông Bốc là chuyên gia về tàu ngầm bị buộc tội vi phạm kỷ luật tổ chức, lấy quốc tịch Canada sai quy định, không báo cáo một số chuyện cá nhân, sai phạm trong kinh doanh, biển thủ và nhận hối lộ.

Tổng giám đốc Tôn ngoài cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật thì còn bị tình nghi tuồn thông tin mật về tàu sân bay Liêu Ninh cho tình báo nước ngoài.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm nhà khoa học quân sự Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng