Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà rất lo ngại, khi báo The Sun có bài viết nói về “văn hóa quấy rối tình dục” của các nghị sĩ nước này với nhân viên nữ của họ.

Thủ tướng Anh lo ngại nạn quấy rối tình dục trong nghị viện

Cẩm Bình | 28/10/2017, 11:16

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà rất lo ngại, khi báo The Sun có bài viết nói về “văn hóa quấy rối tình dục” của các nghị sĩ nước này với nhân viên nữ của họ.

Theo bài viết đăng ngày 27.10 (giờ Anh) của tờ The Sun, những nữ phụ tá, thư kývà chuyên viên làm việc cho Nghị viện Anh đã lập một nhóm trò chuyện trên Whatsapp để kể về những lần họ bị các nghị sĩ quấy rối và cảnh báo cho người khác.

Trong danh sách nghị sĩ bị nêu tên có nghị sĩ của đảng Lao động, đảng Bảo thủ và thậm chí là bộ trưởng. Nhiều người trong số này là “dê già lâu năm mà ai cũng biết”, một số khác lại là những nghị sĩ trẻ, The Sun cho biết.

Một số thành viên của nhóm trò chuyện cho biết sẽ công khai tên của một nghị sĩ “có máu dê” vào cuối tuần này.

Một vài đoạn hội thoại trong nhóm Whatsapp tố cáo quấy rối tình dục - Ảnh: The Sun

Khi được hỏi về bài báo của The Sun, người phát ngôn của Thủ tướng May cho biết “bất cứ bài viết nào về nạn quấy rối tình dục đều rất đáng quan tâm” và “hành vi không mong muốn (quấy rối tình dục) này hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Cũng theo người phát ngôn: “Theo những gì tôi hiểu thì chuyện này thuộc trách nhiệm giải quyết của lưỡng viện. Nhưng nếu họ (những nữ nhân viên bị quấy rối) đang làm việc cho một nghị sĩ hay một đảng, thì họ có thể trình báo cảnh sát nếu chuyện ấy nghiêm trọng”.

Nói về khả năng Thủ tướng May cách chức những người trong nội các nếu họ quả thực có thực hiện hành vi quấy rối tình dục, người phát ngôn cho hay: “Thủ tướng sẽ xem xét nghiêm túc và sẽ hành động nếu cần thiết. Bà May nghĩ rằng các nữ nhân viên nên can đảm đứng ra tường trình lại vụ việc. Thủ tướng hết lòng ủng hộ các nữ nhân viên”.

Trước khi Thủ tướng lên tiếng về vụ việc, một số nghị sĩ đã bày tỏ quan điểm của mình. Nghị sĩ đảng Lao động John Mann cho biết ông hoan nghênh chuyện công khai danh tính, đặc biệt khi trong danh sách có một thành viên của đảng này.

Bên phía đảng Bảo thủ, thượng nghị sĩ Baroness Jenkin, bạn thân của bà May cho biết: “Đàn ông lúc nào cũng cố đụng chạm bạn. Họ sẽ nói: “Anh mơ về em tối qua”. Những chuyện này gây ảnh hưởng đến người khác”.

Thượng nghị sĩ Baroness Jenkin cũng thừa nhận có nạn quấy rối tình dục trong quốc hội Anh - Ảnh: The Sun

Cựu Bộ trưởng Maria Miller cũng cho hay số lần bà bị quấy rối tình dục khi làm nghị sĩ còn nhiều hơn trong 20 năm làm việc trong ngành quảng cáo.

Reuters cho biết ngoài nhóm trò chuyện trên Whatsapp, một nhóm các thành viên nữ của đảng Lao động cũng đã lập một trang web kêu gọi những nạn nhân từng bị quấy rối của đảng này “cải thiện văn hóa đảng” bằng cách kể lại chuyện của họ.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Sun, The Telegraph)
Bài liên quan
Du lịch xanh lên ngôi
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Anh lo ngại nạn quấy rối tình dục trong nghị viện