Trang phân tích quân sự Flot.com của Nga đánh giá khả năng chiến đấu của hải quân Nga chỉ bằng 45% hải quân Mỹ. Dường như Mỹ vượt trội hơn nhờ đóng tàu kích thước lớn hơn.

Thực lực hải quân Nga không bằng Mỹ

07/04/2019, 14:14

Trang phân tích quân sự Flot.com của Nga đánh giá khả năng chiến đấu của hải quân Nga chỉ bằng 45% hải quân Mỹ. Dường như Mỹ vượt trội hơn nhờ đóng tàu kích thước lớn hơn.

Hải quân Nga vừa có thêm 7 tàu trong năm 2018 - Ảnh: The National Interest

Hải quân Nga năm 2017 chỉ sở hữu thêm 2 tàu chiến cùng 1 tàu phá băng. Đến năm ngoái họ nhận được 7 tàu trong đó có khu trục hạm Đô đốc Gorshkov uy lực.

Nhưng vấn đề là ngoài Đô đốc Gorshkov thì những tàu mới khác đều thuộc lớp tàu tên lửa và tàu hoạt động ven biển cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ.

Trong khi đó, ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ năm 2018 chuyển giao cho hải quân nước này 2 khu trục hạm lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa, 2 tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm lớp Virginia.

Một khu trục hạm Arleigh Burke - Ảnh: Weapons and Warfare

Theo Flot.com, điều này khiến những ai mong mỏi hải quân Nga cải thiện sức mạnh thấy thất vọng. Trang phân tích còn dự đoán tình hình không tốt hơn trong năm 2019.

Cụ thể, trừ chiếc thứ hai thuộc dự án khu trục hạm Đô đốc Kasatonov 22350 cùng tàu ngầm đa nhiệm 885M Kazan đầu tiên, hải quân Nga dự kiến tiếp tục nhận tàu hộ tống, tàu hoạt động ven biển, tàu hỗ trợ.

Đối thủ Mỹ ngược lại sắp đón thêm 2-3 tàu Arleigh Burke lẫn số tàu ngầm Virginia số lượng tương đương. Khu trục hạm lớp Zumwalt thứ hai cũng vừa đi vào hoạt động. Không những vậy chương trình đóng tàu tác chiến gần bờ (LCS) nay đủ sức hoàn thành tối thiểu 3 đơn hàng/năm.

Mỹ thường xuyên phàn nàn rằng họ không có đủ tàu để thực hiện nhiều nhiệm vụ mà đặc biệt là chuẩn bị cho kịch bản xảy ra xung đột với Nga hoặc Trung Quốc. Giới chức quân đội nước này thường xuyên lo ngại các mối đe dọa mới, chẳng hạn như tên lửa chống hạm do Nga, Trung phát triển.

Tuy nhiên lực lượng Mỹ vẫn rất mạnh với 11 tàu sân bay và nhận được nguồn tài trợ lớn.

Cẩm Bình (theo The National Interest)

Bài liên quan
Mỹ nhận hồ sơ điều tra chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời Việt Nam
Phía Mỹ đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực lực hải quân Nga không bằng Mỹ