Ngày 29.9, gần 5.000 lính Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Phiblex tại đảo Palawan, gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thủy quân lục chiến Mỹ - Philippines tập trận gần Trường Sa

Một Thế Giới | 30/09/2014, 06:44

Ngày 29.9, gần 5.000 lính Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Phiblex tại đảo Palawan, gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cuộc tập trận không - hải quân hàng năm này của hai đồng minh xưa nhất tại khu vực Đông Nam Á nhằm kiểm tra tinh thần sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào. Khu vực tập trận là vùng biển Đông mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan.

Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, diễn ra tại phía tây đảo Palawan, gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam và ở phía tây bắc tỉnh Zambales trên đảo chính Luzon, cách bãi cạn Scarborough khoảng 160 km.

Đại úy Reyson Talingdan, đại diện lữ đoàn thủy quân lục chiến số 3 ở Palawan, nói với các phóng viên: “Chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi thêm nhiều kỹ thuật mới từ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Nếu họ có học thuyết mới, chúng tôi có thể học từ đó”.

Hai tàu đổ bộ Mỹ là USS Peleliu và USS Germantown được điều động tham gia tập trận lần này. Bên cạnh việc tập tấn công đổ bộ, khám xét tàu, còn có tập bắn đạn thật phòng không, nhảy dù và sử dụng xe bọc thép.

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines trong một thông cáo cho biết: Những cuộc tập trận chung tạo cơ hội cho các đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tăng cường kỹ năng phối hợp tác chiến.

Cuộc tập trận hàng năm này trong khuôn khổ Hiệp dịnh đồng phòng thủ (MDT) ký năm 1951, là một phần trong mạng lưới an ninh mà Mỹ xây dựng tại vùng Đông Nam Á thời Chiến tranh Lạnh.

Phiblex tập trung vào mảng an ninh hàng hải và bảo vệ lãnh thổ, vào lúc Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện và hoạt động trong khu vực.

Quân đội Philippines đang báo cáo Bắc Kinh tiếp tục hoạt động khẳng định chủ quyền tại 4 khu vực trên quần đảo Trường Sa, dù đang là mùa mưa.

Philippines nói trong 3 tháng đầu năm 2014, là Trung Quốc tăng tổng số lượng tàu đến bãi cạn Scarborough từ 11 trong quý 4/2013 lên 34 chiếc, theo Reuters.

Bích Ngọc (theo Reuters) 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủy quân lục chiến Mỹ - Philippines tập trận gần Trường Sa