Theo thông tin từ UBND TP.HCM, ngày 29.4, cơ quan này đã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E ở Khu đô thị mới nam thành phố.

Tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng ở khu Nam TP.HCM

Phan Diệu | 30/04/2016, 05:56

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, ngày 29.4, cơ quan này đã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E ở Khu đô thị mới nam thành phố.

Chính quyềnTP.HCM cũng giao Ban Quản lý khu Nam phân loại các dự án chậm triển khai trên địa bàn để có biện pháp xử lý cho từng loại. Đối với dự án cóquyết định giao đất thì hỗ trợ chủ đầu tư củng cố cơ sở pháp lý về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất, hoàn tất công tác bồi thường đảm bảo thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Trong khi đó, đối với dự án đã có văn bản chấp thuận địa điểm, đã bồi thường trên 50% diện tích thì xem xét năng lực chủ đầu tư, trường hợp đủ điều kiện thì lập thủ tục cho tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời, củng cố cơ sở pháp lý theo Luật Đất đai, có biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận bồi thường.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn Ban Quản lý khu Nam giải quyết việc cấp phép xây dựng khu xử lý nước thải tại từng dự án khu nhà ở nhỏ lẻ khi chưa có khu xử lý nước thải chung cho cả khu vực,với nguyên tắc chi phí đầu tư và chi phí tái lập lại quy hoạch do chủ đầu tư chi trả.

Chưa hết, UBND TP.HCM cũng giao Ban Quản lý khu Nam mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đại học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Song song đó là hoàn tất việc lập, trình thẩm định, phê duyệt 5 nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị cảng Hiệp Phước, tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Được biết, khu E thuộc khu đô thị mới Nam TP.HCM được bố trí chức năng là trung tâm lưu thông hàng hóa cho khu Nam thành phố. Toàn bộ khu E rộng 125 ha, trong đó diện tích thuộc huyện Bình Chánh 81,5 ha, còn lại thuộc quận 8. Theo UBND huyện Bình Chánh, trong 81,5 ha đất tại khu E có 686 hộ dân đang sinh sống, trong đó, 260 hộ dân có đất ở với khoảng 20 ha. Ước tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 2.963 tỉ đồng. Trước đó, Công ty TNHH một thành viênPhát triển Tân Thuận đãthực hiện và bồi thường được gần 46 ha trong hơn 125 ha.

Phan Diệu

Ảnh minh họa: Một góc khu Nam TP.HCM
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 5
Giá điện được điều chỉnh 3 tháng/lần; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng ở khu Nam TP.HCM