Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 2.7 cáo buộc Ukraine cố tấn công một số cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus, tuy nhiên tất cả tên lửa đều bị đánh chặn.

Tổng thống Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa

Cẩm Bình | 03/07/2022, 08:04

Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 2.7 cáo buộc Ukraine cố tấn công một số cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus, tuy nhiên tất cả tên lửa đều bị đánh chặn.

“Họ khiêu khích chúng tôi. Khoảng 3 ngày trước có một nỗ lực tấn công cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus đã được thực hiện từ phía Ukraine. Nhưng tạ ơn Chúa, hệ thống phòng không Pantsir đánh chặn tất cả tên lửa”, hãng thông tấn Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko.

tobelarus.jpg
Tổng thống Alexander Lukashenko - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Belarus không cung cấp bằng chứng, đồng thời nhấn mạnh nước này không muốn gây chiến với Ukraine nhưng sẽ chiến đấu nếu lãnh thổ bị xâm phạm. Ông còn tái khẳng định không có lực lượng Belarus nào sát cánh với quân Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận gì về cáo buộc trên.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga, cùng bị phương Tây trừng phạt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nước này bị cáo buộc cho Moscow sử dụng lãnh thổ tiến hành nhiều vụ tấn công sang phía Ukraine.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa