Ủy ban sự vụ Đại lục (MAC) thuộc chính quyền Đài Loan khuyến cáo người dân đảo tự trị không tham dự Diễn đàn Hai bờ tại Trung Quốc sắp tới.

Đài Loan khuyến cáo người dân không dự diễn đàn hợp tác với Trung Quốc

Cẩm Bình | 02/07/2022, 18:06

Ủy ban sự vụ Đại lục (MAC) thuộc chính quyền Đài Loan khuyến cáo người dân đảo tự trị không tham dự Diễn đàn Hai bờ tại Trung Quốc sắp tới.

Theo MAC, Trung Quốc lợi dụng sự kiện như một phần trong chiến dịch khuyến khích người Đài Loan mang tư tưởng thân Bắc Kinh gây ảnh hưởng nhiều người khác. Diễn đàn Hai bờ đã trở thành cơ hội chia rẽ người dân đảo tự trị.

MAC sẽ vẫn cấm quan chức chính quyền Đài Loan tham dự, không khuyến khích quan chức địa phương góp mặt. Ủy ban kêu gọi bất cứ ai tham gia hoạt động thúc đẩy trao đổi hai bờ không dính líu đến hoạt động về chính sách “một quốc gia, hai chế độ” hay “đàm phán dân chủ” mà Trung Quốc thực hiện.

MAC đưa ra khuyến cáo trên không lâu sau khi Văn phòng sự vụ Đài Loan (TAO) thuộc chính phủ Trung Quốc thông báo Diễn đàn Hai bờ năm nay chuẩn bị diễn ra vào giữa tháng 7 với chủ đề “Hai bờ là một gia đình, thúc đẩy nỗ lực trao đổi phi chính phủ làm sâu sắc thêm hợp tác phát triển giữa người dân Trung Quốc và Đài Loan. TAO tuyên bố thông qua nỗ lực này, sự kiện sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa hợp hai bờ.

TAO không nói rõ thời gian cụ thể, nhưng truyền thông tiết lộ Diễn đàn Hai bờ diễn ra từ ngày 12 - 14.7, hội nghị chính được tổ chức ngày 13.7.

1310366564_16392295169231n.jpg
Diễn đàn Hai bờ năm 2021 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong quá khứ, Diễn đàn Hai bờ thường tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6, nhưng năm 2020, dịch COVID-19 khiến sự kiện phải dời tới tháng 9.

Năm 2021, Diễn đàn Hai bờ dời đến tháng 12. Chủ tịch Quốc dân đảng (KMT) đối lập Châu Lập Luân phát biểu thông qua một video thu trước. Ông tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, đề xuất hợp tác chống biến đổi khí hậu, cắt giảm khí thải, phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Vì dịch COVID-19, số người Đài Loan dự Diễn đàn Hai bờ hai năm qua đều giảm.

Khi được hỏi KMT có gửi đại diện tham dự năm nay hay không, nhà lập pháp Tưởng Vạn An - ứng viên tranh cử thị trưởng Đài Bắc tháng 11 tới - cho biết hai bên nên duy trì tương tác hòa bình và ổn định trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan khuyến cáo người dân không dự diễn đàn hợp tác với Trung Quốc