"Nó gây hại cho Mỹ", Tổng thống Biden nói về lệnh cấm của người tiền nhiệm.

Tổng thống Biden đảo ngược lệnh cấm visa của Trump về nhập cư, nhiều người Việt vui mừng

Nhân Hoàng | 25/02/2021, 07:50

"Nó gây hại cho Mỹ", Tổng thống Biden nói về lệnh cấm của người tiền nhiệm.

Tổng thống Joe Biden hôm 24.2 đã thu hồi lệnh cấm nhập cư hợp pháp từ thời Trump với các thành viên gia đình của công dân và cư dân Mỹ, cũng như những người nhận xổ số visa (thị thực) đa dạng.

Xổ số visa đa dạng đầu tiên được biết đến là xổ số thẻ xanh được tổ chức vào năm 1994. Xổ số nhằm mục đích đa dạng hóa dân nhập cư ở Mỹ, bằng cách chọn những người nộp đơn hầu hết từ các quốc gia có số lượng người nhập cư vào Mỹ thấp trong 5 năm qua. Hiện mỗi năm Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 55.000 visa và khoảng 20 triệu người nộp đơn xin xổ số mỗi năm. Dù phổ biến như vậy, chương trình visa di dân đa dạng nói chung là một trong những cách đơn giản nhất để có thẻ xanh cho những người từ các quốc gia khác nhau. Cơ hội giành được thẻ xanh cao hơn nhiều so với cơ hội trúng một triệu trong xổ số thông thường. Trước hết, cơ hội chiến thắng phụ thuộc vào quốc gia bạn sinh ra.

Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump ngăn chặn những người nộp đơn xin thẻ xanh và ngừng cấp visa cho lao động nước ngoài thời vụ "không thúc đẩy lợi ích của Mỹ".

Thẻ xanh (green card) hay còn gọi bằng tên chính thức là Thẻ thường trú nhân (permanentresident card) là giấy tờ xác nhận trình trạng thường trú của một công dân nước ngoài tại Mỹ.

"Ngược lại, nó gây hại cho Mỹ, bao gồm cả bằng cách ngăn cản một số thành viên gia đình của công dân Mỹ và người thường trú hợp pháp gia nhập gia đình của họ ở đây. Nó cũng gây hại cho các ngành công nghiệp sử dụng nhân tài trên khắp thế giới ở Mỹ. Và nó gây hại cho những cá nhân được lựa chọn để nhận cơ hội nộp đơn và những người tương tự đã nhận được visa nhập cư thông qua xổ số visa đa dạng năm tài chính 2020", trích tuyên bố của ông Biden.

Đây là thông tin vui cho rất nhiều người muốn nhập cư Mỹ và xin thẻ xanh, trong đó có nhiều người Việt.

tong-thong-biden-dao-nguoc-lenh-cam-visa-cua-trump.jpg
Rất nhiều người vui mừng khi Tổng thống Biden đảo ngược lệnh cấm visa của Trump về nhập cư

Hôm 22.6.2020, ông Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết động thái này nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ giữa bối cảnh kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Cụ thể hơn, ông Donald Trump sẽ cấm nhập cảnh các lao động nước ngoài có tay nghề/bằng cấp cao theo dạng visa H-1B và các lao động được công ty chuyển công tác sang Mỹ làm việc theo diện visa L-1.

H-1B là loại visa tạm trú cho phép chủ doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng và thuê những chuyên gia người nước ngoài làm việc tại nước này trong một khoảng thời gian nhất định, hay còn gọi là định cư Mỹ theo diện lao động.

L-1 là loại visa không định cư, cho phép công ty nước ngoài chuyển giám đốc điều hành/quản lý cấp cao, lao động có trình độ chuyên môn đặc biệt sang các công ty mới hoặc hiện có ở Mỹ.

Ngoài ra, ông Donald Trump cũng sẽ dừng không cho nhập cảnh vào Mỹ lao động thời vụ theo visa H-2B, ngoại trừ các lao động trong ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm.

Visa H-2B dành cho những người sang làm việc trong ngành xây dựng, cây cảnh. Đây những ngành cần nhiều lao động trong một thời điểm nào đó. Loại visa này thông thường chỉ có hiệu lực 4 tháng, tùy thời gian sang làm việc nhưng chắc chắn không quá một năm.

Chính quyền Trump đã biện minh cho lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ và thị trường lao động Mỹ do đại dịch COVID-19.

Các nhóm kinh doanh, bao gồm cả ngành công nghệ và những người ủng hộ người nhập cư đã bày tỏ lo ngại trong những tuần gần đây rằng chính quyền Biden đã không lên tiếng về bất kỳ kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm, được đưa ra vào tháng 4.2020 và sau đó được mở rộng vào tháng 6.2020.

Tuyên bố từ Tổng thống Biden đã dỡ bỏ một phần của lệnh cấm thời Trump nhưng lệnh cấm với visa lao động vẫn còn, dù lệnh này sẽ hết hạn vào cuối tháng 3.2021. Các chương trình như xổ số visa đa dạng cung cấp 50.000 visa cho những người từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư Mỹ thấp.

Vào tháng 12.2020, ông Trump tuyên bố: "Việc tiếp nhận người lao động trong một số loại visa không định cư cũng gây ra nguy cơ chuyển chỗ ở và gây bất lợi cho người lao động Mỹ trong quá trình phục hồi kinh tế sau khi bùng phát COVID-19".

Bài liên quan
Ông Trump và Pompeo trở lại tâm điểm chính trị ở cuộc họp lớn của phe bảo thủ
Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách trở lại tâm điểm chính trị trong bài phát biểu tại cuộc họp lớn của những người bảo thủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Biden đảo ngược lệnh cấm visa của Trump về nhập cư, nhiều người Việt vui mừng