Ngày 27.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng có "khả năng khác thường" về việc “Nga có thể xâm lược Ukraine” vào tháng 2.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Ukraine rằng Nga sẽ tiến quân khi mặt đất đóng băng

A.T | 28/01/2022, 11:46

Ngày 27.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng có "khả năng khác thường" về việc “Nga có thể xâm lược Ukraine” vào tháng 2.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Emily Horne nói với các phóng viên rằng ông Biden đã "nói điều này một cách công khai và chúng tôi đã cảnh báo về điều này trong nhiều tháng". Ước tính có khoảng 100.000 binh sĩ Nga đang đóng quân dọc theo biên giới với Ukraine và Biden tin rằng khi mặt đất đóng băng, họ có thể tấn công từ phía bắc của Kiev.

Theo AP dẫn các nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn có điều kiện mặt đất tối ưu để điều quân tới Ukraine. Trước đó, Nga cũng đưa quân vào Bán đảo Crimea vào cuối tháng 2.2014.

Moscow đã đưa ra một số yêu cầu về an ninh, gồm cả việc NATO lùi các hoạt động triển khai quân sự ở Đông Âu và ngăn Ukraine gia nhập tổ chức này. Hôm 26.1, Mỹ đã trả lời bằng một lá thư từ chối những yêu cầu đó. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Sau khi nhận được thông điệp này, Nga tin rằng "có rất ít cơ sở để lạc quan", nhưng "luôn có triển vọng để tiếp tục đối thoại, đó là lợi ích của cả chúng tôi và người Mỹ".

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp vào 31.1 để thảo luận về "các hành động đe dọa" của Nga, vì việc tăng cường quân đội của nước này đặt ra "mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình - an ninh quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc".

Mỹ cũng đã cảnh báo về các lệnh trừng phạt, nếu Nga xâm lược Ukraine, sẽ nhắm vào các quan chức cấp cao và các ngành công nghiệp. Các quan chức cấp cao của Mỹ nói với AP nếu Moscow không hợp tác, Đức có thể sẽ không cho phép Nord Stream 2, một đường ống dẫn khí đốt mới của Nga, khai trương hoạt động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ cảnh báo Ukraine rằng Nga sẽ tiến quân khi mặt đất đóng băng