Ngày 18.3 (giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một lời chỉ trích mạnh nhắm tới Đức, khi nói nước này hiện đang nợ NATO "một khoản tiền lớn".

Tổng thống Trump nói Đức nợ NATO 'một khoản tiền lớn'

Hà Ngọc Bách | 19/03/2017, 22:22

Ngày 18.3 (giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một lời chỉ trích mạnh nhắm tới Đức, khi nói nước này hiện đang nợ NATO "một khoản tiền lớn".

Ông Trump cho rằng việc Berlin nợ "một khoản tiền lớn" với NATO khiến cho Washington phải chi trả nhiều tiền hơn cho an ninh chung của khối quân sự này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông gặp lãnh đạo Đức Angela Merkel. Trong cuộc gặp nói trên, hai nhà lãnh đạo cho thấy họ có rất ít điểm chung, đặc biệt là sự mâu thuẫn trong vấn đề NATO và chi tiêu quốc phòng.

"Đức nợ một số tiền lớn đối với NATO và Mỹ phải trả thêm nhằm gia tăng sức mạnh phòng thủ đầy mạnh mẽ và rất tốn kém của nước Đức", ôngTrump viết trên Twitter cá nhân.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích truyền thông đã "đưa tin sai" về cuộc hội đàm giữa ông và Thủ tướng Merkel. Theo ông Trump, cuộc họp với bà Merkel "rất tốt" chứ không có nhiều bất đồng như truyền thông đã đưa.

Trong cuộc họp báo chung với bà Merkel, ông Trump cáo buộc Đức đang thực hiện chính sách thương mại "không công bằng" với Mỹ và đóng góp ít cho NATO.

Đáp lại bà Merkel cam kết rằng nước Đức sẽ tăng chi quốc phòng lên mức 2 % GDP như cam kết với khối NATO, nhưng khẳng định thêm lộ trình này sẽ thực hiện trong vòng 10 năm kể từ năm 2014.

Ông Trump từ lâu chỉ trích các nước châu Âu và khối NATO đã khiến Mỹ phải chi tới 3% GDP cho quốc phòng và gánh phần lớn chi phí hoạt động của NATO.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump vấp phải không ít chỉ trích từ các quan chức Mỹ. Ivo Daalder, cựu đại sứ Mỹ tại NATO cho rằng vấn đề tài chính không phải là cốt yếu để cấu thành khối NATO mà là những cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ đối với các nước đồng minh.

Đức hiện chỉ chi 1,2% GDP cho quốc phòng, nhưng Bộ trưởng quốc phòng nước này từng tuyên bố điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Ái Vi (theo Independent)
Bài liên quan
Đảng cực hữu AfD đạt kết quả lịch sử: Chính trị Đức chuẩn bị thay đổi?
Người dân Đức đã đi bỏ phiếu hôm 23.2 trong một cuộc bầu cử quan trọng, dự kiến sẽ định hình tương lai chính trị của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Kiểm tra phải nêu bật kết quả, chỉ ra hạn chế và giải pháp khắc phục
1 giờ trước Sự kiện
Chiều 23.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump nói Đức nợ NATO 'một khoản tiền lớn'