Chiều 22.11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã lên tiếng lý giải các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn tử vong

TP.HCM lý giải các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn tử vong

P.V | 23/11/2021, 06:57

Chiều 22.11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã lên tiếng lý giải các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn tử vong

Trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21.11, Thành phố ghi nhận 151 trường hợp tử vong do COVID-19, trong đó có 18 ca mắc bệnh nền. Theo thống kê, trên 75% các trường hợp tử vong này không tiêm mũi vắc xin nào hoặc chưa tiêm đủ mũi.

Đối với các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn tử vong, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng, khi trong cộng đồng có số ca F0 tăng lên thì sẽ có một số F0 diễn biến nặng. Đặc biệt trong thời gian qua, mặc dù độ phủ vắc xin tại thành phố rất tốt, nhưng khi số F0 tăng thì có 15-20% diễn tiến nặng, trong đó có người cao tuổi, người có bệnh nền. Trong số 15-20% có diễn tiến nặng thì có 5% chuyển biến rất nặng.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết, trong số các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vắc xin bị mắc COVID-19 có đến trên 81% không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ 7; nhiều ngày sau đó đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Các trường hợp này thực chất là người khỏe mạnh bình thường.

Dựa trên cơ sở đó, TP.HCM đã có kiến nghị với Bộ Y tế về rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với người mắc COVID-19 không có triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, việc rút ngắn thời gian cách ly sẽ góp phần gia tăng hiệu quả chăm sóc, điều trị F0; đặc biệt là giảm quá tải khu cách ly trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 của TP.HCM vẫn còn cao.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết trong những ngày gần đây, số ca F0 của TP.HCM, số ca mắc mới trên 1.000 ca/ngày; tuy nhiên, thành phố vẫn đang ở đợt dịch thứ tư và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để vượt qua đại dịch.

Tính từ 16 giờ ngày 21.11 đến 16 giờ ngày 22.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.547 trường hợp mắc mới và 59 trường hợp tử vong tại TP.HCM; tăng 282 trường hợp mắc mới và 9 trường hợp tử vong so với ngày trước đó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM lý giải các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng vẫn tử vong