Chính quyền Trung Quốc ngày 8.4 chính thức gỡ bỏ sự phong tỏa nghiêm ngặt áp đặt với thành phố Vũ Hán – nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Trung Quốc chính thức gỡ lệnh phong tỏa, trả 'tự do' cho Vũ Hán

08/04/2020, 09:32

Chính quyền Trung Quốc ngày 8.4 chính thức gỡ bỏ sự phong tỏa nghiêm ngặt áp đặt với thành phố Vũ Hán – nơi bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Rào cản được dời khỏi các tuyến đường cao tốc rời Vũ Hán từ 0 giờ ngày 8.4 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Rào chắn dần biến mất trên các tuyến đường cao tốc; 17 tuyến xe lửa chạy ra địa phương bên ngoài cùng sân bay quốc tế trên địa bàn đều hoạt động trở lại nhưng tạm thời chưa mở lại chuyến đi Bắc Kinh; giao thông đường thủy cũng được khôi phục, trừ du thuyền.

Tuy vậy người muốn rời khỏi thành phố phải có mã QR chứng minh sức khỏe; dùng tên thật mua vé tàu/vé máy bay; di chuyển vào khoảng thời gian quy định; được đo thân nhiệt và sát khuẩn toàn thân. Trường học vẫn đóng cửa trong khi người dân được khuyến khích tiếp tục ở nhà nhiều nhất có thể, giữ khoảng cách an toàn. Phần lớn doanh nghiệp đã quay lại sản xuất - kinh doanh.

Một chuyến xe lửa đi từ Tây An đến Quảng Châu nay đã có thể đi vào Vũ Hán đón khách - Ảnh: Tân Hoa Xã
Người muốn rời khỏi thành phố phải có mã QR chứng minh sức khỏe - Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau hơn một tháng bị phong tỏa, Vũ Hán trong 3 tuần qua chỉ ghi nhận 3 ca nhiễm mới. Trung Quốc hôm 7.4 lần đầu tiên không có ca tử vong mới. Dự kiến hơn 55.000 người sẽ rời thành phố ở ngày đầu được thoát phong tỏa.

Hai tuần trước, toàn tỉnh Hồ Bắc, trừ TP.Vũ Hán, đều được gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhờ 5 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới.

Sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa cuộc sống tại Vũ Hán mới có thể trở lại bình thường - Ảnh: AP

Dù tình hình dịch COVID-19 của Trung Quốc chuyển biến tốt nhưng nguy cơ tái bùng phát rất cao, vì ca nhiễm không triệu chứng và trường hợp mang mầm bệnh từ bên ngoài nhập cảnh ngày càng tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng khuyến cáo không nên nới lỏng những biện pháp phòng chống dịch quá sớm.

Cẩm Bình (theo Tân Hoa Xã, TIME, Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chính thức gỡ lệnh phong tỏa, trả 'tự do' cho Vũ Hán