Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson xấu đi nên phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Sức khỏe Thủ tướng Anh chuyển xấu, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt

07/04/2020, 08:00

Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson xấu đi nên phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Thủ tướng Boris Johnson họp trực tuyến với chính phủ Anh hôm 28.3 - Ảnh: Bloomberg

Các phương tiện truyền thông đưa tin đây chỉ là động thái đề phòng. Theo phóng viên đài ITV Robert Peston thì Thủ tướng Johnson ngày 6.4 được cho thở oxy nhưng vẫn tỉnh táo, hiện chưa cần máy trợ thở.

Tình hình diễn biến xấu đi nhanh chóng của nhà lãnh đạo Luân Đôn khiến nhiều người ngạc nhiên. Lúc xác nhận dương tính với COVID-19 hôm 27.3, ông cho biết bản thân chỉ sốt nhẹ và ho dai dẳng, đến ngày 5.4 nhập viện, chưa đầy 24 giờ sau được đưa vào ICU.

Vài tuần trước lúc bị chuẩn đoán mắc bệnh, Thủ tướng Johnson có đến một bệnh viện và “bắt tay mọi người” ở đó.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Johnson có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào không. Trang Express tiết lộ trong quá khứ ông từng phải đấu tranh với chứng béo phì - một trong những yếu tố khiến COVID-19 dễ trở nặng.

Thủ tướng Johnson giao phó Ngoại trưởng Dominic Raab điều hành chính phủ trong trường hợp cần thiết. Chủ trì chủ trì cuộc họp báo về COVID-19 sáng 5.4, Ngoại trưởng Raab khẳng định Thủ tướng Johnson vẫn an toàn, chính phủ tiếp tục đi theo phương hướng chống dịch hiện tại (thực hiện giãn cách xã hội)”.

Do phản ứng chậm chạp, Anh hiện có đến hơn 51.000 ca nhiễm cùng gần 5.500 ca tử vong vì COVID-19. Cơ quan Y tế quốc gia nước này cuối tháng 3 cảnh báo hệ thống y tế sắp lâm vào cảnh quá tải như Ý trong vòng 2 tuần tới.

Cẩm Bình (theo CNN, Reuters, The Vox, Express)

Bài liên quan
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Ngày 25.4.2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sức khỏe Thủ tướng Anh chuyển xấu, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt