Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo khởi tố cựu Giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ với nhiều cáo buộc.

Trung Quốc khởi tố cựu Giám đốc Interpol

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282 - 060113793980 | 28/03/2019, 11:04

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo khởi tố cựu Giám đốc Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ với nhiều cáo buộc.

          

Cựu Giám đốc Interpol khi trở về Trung Quốc vào năm ngoái đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt điều tra. Thông tin chỉ được Trung Quốc công khai sau khoảng thời gian dài ông Mạnh “bặt vô âm tín” kể từ lúc rời Pháp.

CCDI ngày 27.3 buộc tội ông Mạnh không báo cáo vấn đề cá nhân theo quy định, chống đối tổ chức, từ chối chấp hành quyết định của trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, có tư tưởng đặc quyền cực kỳ nghiêm trọng, lạm quyền, phung phí tài sản quốc gia phục vụ cho lối sống xa hoa của gia đình, lợi dụng chức vụ tìm việc cho vợ, dung túng vợ lợi dụng chức vụ mưu lợi, giúp người khác thăng chức, điều chuyển hoặc kinh doanh để hận lại lợi ích hoặc tài sản lớn phi pháp.

Theo CCDI thì cựu Giám đốc Interpol làm xấu hình tượng đảng, gây tổn hại nghiêm trọng lợi ích đất nước nên cần phải chịu xử lý nặng. Trung ương đảng Cộng sản cũng chấp thuận khai trừ Mạnh khỏi đảng, cách mọi chức vụ, tịch thu tài sản phi pháp đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng tiến hành khởi tố.

Mạnh cũng là Thứ trưởng Công an Trung Quốc trong lúc giữ chức Giám đốc Interpol. Việc bổ nhiệm nhân vật này làm người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế gặp phải chỉ trích lớn, xuất phát từ lo ngại ông lợi dụng Interpol giúp cường quốc châu Á bắt những người bất đồng chính kiến.

Vợ ông Mạnh cuối tuần qua cho biết bà có viết thư gửi đến Tổng thống Emmanuel Macron nhờ ông giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cơ bản của họ.

Cẩm Bình (theo Reuters, Sina)

   
Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc khởi tố cựu Giám đốc Interpol