Dù chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với 14 quốc gia, nhưng bà Thái Anh Văn lại nhận được lời chúc mừng từ các quan chức trên 60 nước, gồm cả Anh, Mỹ và Nhật Bản sau khi tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan với chiến thắng áp đảo trước ứng viên thân Trung Quốc của Quốc dân đảng.

Trung Quốc không hài lòng vì hơn 60 quốc gia chúc mừng bầu cử Đài Loan

Hoàng Vũ | 17/01/2020, 15:26

Dù chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với 14 quốc gia, nhưng bà Thái Anh Văn lại nhận được lời chúc mừng từ các quan chức trên 60 nước, gồm cả Anh, Mỹ và Nhật Bản sau khi tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan với chiến thắng áp đảo trước ứng viên thân Trung Quốc của Quốc dân đảng.

Taiwan News dẫn lời Cơ quan Ngoại giao của hòn đảo xác nhận rằng các quan chức từ hơn 60 quốc gia đã chúc mừng bà Thái qua điện thoại và email, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Trong một tuyên bố được đưa ra, ông Pompeo đã chúc mừng Tsai về chiến thắng xứng đáng của bà và ca ngợi cử tri Đài Loan vì đã thể hiện tinh thần dân chủ.

Phản ứng trước động thái trên của nhiều quốc gia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói rằng "khu vực Đài Loan" là một "vấn đề địa phương ở Trung Quốc” và Bắc Kinh "kiên quyết lên án những quốc gia đã thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc vi phạm nguyên tắc Một Trung Quốc bằng cách đưa ra những lời chúc mừng và trao đổi văn bản chính thức vớiĐài Loan”.

Ông Cảnh tiếp tục nói rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ mối quan hệ chính thức nào giữa "khu vực Đài Loan". Sau đó, ông khuyên các nước tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan "đúng đắn và thận trọng" để tránh gửi thông điệp sai đến "lực lượng muốn giành độc lập ở Đài Loan".

Được biết, Trung Quốc vốn từ lâu luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất và không ngừng gây áp lực đối với hòn đảo này, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinhđã nhiều lần triển khai máy bay, tàu chiến xung quanh đảo trong các cuộc tập trận vài năm qua và tìm cách cô lập Đài Loan, đồng thời gia tăng sức ép nhằm khiến hòn đảo tự trị này mất đi nhiều đồng minh ngoại giao.

Tính đến nay, Đài Loan chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với 14 quốc gia, đa số là đảo quốc ít dân ở Thái Bình Dương và châu Mỹ bao gồm: Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Honduras, đảo Marshall, Nauru, Nicaragua, Palau, Paraguay, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines và Tuvalu.

Kể từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo Đài Loan năm 2016, hòn đảo đã mất tới 6 đồng minh về tay Trung Quốc đại lục bao gồm Burkina Faso, Cộng hòa Dominica, Sao Tome,Principe, Panama, El Salvador và mới nhất là đảo quốc Solomon và Kiribati.

Trang Nhung (theo Taiwan News)

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc không hài lòng vì hơn 60 quốc gia chúc mừng bầu cử Đài Loan