Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh viêm phổi chết người do chủng coronavirus mới, cáo buộc Washington gieo rắc nỗi sợ hãi thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào cho Bắc Kinh.

Trung Quốc nói Mỹ 'không giúp, chỉ gieo rắc nỗi sợ’ trong đại dịch coronavirus

Hoàng Vũ | 03/02/2020, 16:58

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh viêm phổi chết người do chủng coronavirus mới, cáo buộc Washington gieo rắc nỗi sợ hãi thay vì đưa ra bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào cho Bắc Kinh.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nêu đích danh Mỹ là quốc gia đầu tiên rút về nước một số nhân viên ngoại giao tại Trung Quốc và tại Vũ Hán - tâm dịch coronavirus. Mỹ cũng là nước đầu tiên áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ công dân Trung Quốc.

"Chính phủ Mỹ đã không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào cho chúng tôi. Tất cả những gì họ đã làm chỉ là gieo rắc nỗi sợ hãi và đó là những minh chứng tồi tệ”, bà Oánh nhấn mạnh.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý rằng dịch coronavirus Vũ Hán đã ít gây tử vong hơn cúm ở Mỹ, trích dẫn một báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết 19 triệu người đã bị nhiễm và ít nhất 10.000 người chết vì cúm ở Mỹ vào năm 2019 và đầu năm 2020.

“Trung Quốc hy vọng các nước sẽ đưa ra những đánh giá và phản hồi hợp lý, bình tĩnh và dựa trên các cơ sở khoa học thay vì cảm tính”, bà Oánh nói thêm và cho biết rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đã và đang tiếp tục tin tưởng vào năng lực của Trung Quốc để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khẳng định các biện pháp can thiệp vào du lịch và thương mại quốc tế là “không cần thiết”.

Trước đó vào tuần trước, Trung Quốc cũng đã chỉ trích các biện pháp mà Mỹ ban hành nhằm ngăn công dân di chuyển tới Trung Quốc là "thiếu thiện chí" và đi ngược khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong bối cảnh nước này đang phải gồng mình chiến đấu với sự lây truyền của coronavirus.

Tính tới thời điểm này, dịch viêm phổi cấp do coronavirus bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến hơn 360 người chết và hơn 17.000 trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, Macao, Hồng Kông, dịch bệnh nguy hiểm này đã lây lan sang nhiều nước trên khắp thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) đối với sự lây lan của coronavirus.

Trang Nhung (theo Reuters, Washington Post)
Bài liên quan
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên rời Trung Quốc do căng thẳng Trung – Mỹ về AI và chip
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên ở Trung Quốc xem xét việc chuyển công tác ra nước ngoài trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nói Mỹ 'không giúp, chỉ gieo rắc nỗi sợ’ trong đại dịch coronavirus