Lầu Năm Góc ngày 2.9 công bố thương vụ vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan.

Trung Quốc tức giận vì Mỹ viện trợ quân sự khủng cho Đài Loan

Cẩm Bình | 03/09/2022, 09:24

Lầu Năm Góc ngày 2.9 công bố thương vụ vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan.

Thương vụ gồm 60 tên lửa diệt hạm phóng từ máy bay AGM-84L Harpoon Block II có trị giá 355 triệu USD và 100 tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder Block II trị giá 85,6 triệu USD, cùng gói gia hạn radar trinh sát trị giá 655,4 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ, khẳng định đây là động thái giúp Đài Loan tiếp tục hiện đại hóa lực lượng, duy trì năng lực phòng vệ đáng tin cậy.

Phía cơ quan phòng vệ Đài Loan gửi lời cảm ơn đến Mỹ đồng thời nhận xét thương vụ vũ khí mới cho thấy Washington sẽ giúp đảo tự trị tăng cường năng lực phòng vệ, hai bên cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan cũng như ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đề nghị thu hồi ngay thương vụ vũ khí, chỉ trích động thái này làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Mỹ - Trung.

“Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết trước diễn biến tình hình”, theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.

taiwan.jpg
Đài Loan chuẩn bị nhận thêm vũ khí Mỹ - Ảnh: Reuters

Thông tin về thương vụ 1,1 tỷ USD đã được tạp chí Politico tiết lộ trước đó. Tạp chí cho biết số vũ khí mới chỉ tập trung củng cố hệ thống quân sự hiện tại của Đài Loan, hoàn thành đơn đặt hàng sẵn có chứ không cung cấp khí tài mới.

Lầu Năm Góc ngày 2.9 cũng nhấn mạnh thương vụ 1,1 tỷ không làm thay đổi thế cân bằng quân sự tại khu vực, không phải dấu hiệu Mỹ thay đổi chính sách Đài Loan.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Mỹ - Đài Rupert Hammond-Chambers phản đối cách tiếp cận hạn chế như vậy. Ông cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự thời gian qua, năng lực phòng vệ Đài Loan có vài điểm yếu mà Trung Quốc có thể khai thác.

Tình hình eo biển Đài Loan thời gian qua rất căng thẳng. Trung Quốc đầu tháng 8 tiến hành tập trận quy mô lớn để phản ứng với chuyến thăm đảo tự trị của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Gần đây, Bắc Kinh vẫn tiếp tục triển khai máy bay cùng tàu chiến di chuyển qua eo biển. Hai khu trục hạm Chancellorsville và Antietam của Mỹ cũng vừa di chuyển qua đây vào ngày 28.8.

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
29 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tức giận vì Mỹ viện trợ quân sự khủng cho Đài Loan