GS- TS Huỳnh Văn Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức có Hiệu trưởng mới

Tú Viên | 20/03/2021, 18:01

GS- TS Huỳnh Văn Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 19.3, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Huỳnh Văn Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Sơn là Phó hiệu trường nhà trường. Ông sinh năm 1976, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ Tâm lý học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm 2019, ông được bổ nhiệm học hàm Giáo sư chuyên ngành Tâm lý học năm.

tphcm-su-pham.png
GS- TS Huỳnh Văn Sơn (trái) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhà trường cũng công bố các quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường. Phó hiệu trưởng là TS Cao Anh Tuấn, TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc và ThS Nguyễn Ngọc Trung. TS Nguyễn Thị Minh Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. Bà Hồng sinh năm 1971, là cựu sinh viên của trường và bà từng đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2018- 2020. Hiện bà Hồng cũng đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, trường ĐH Sư phạm TP.HCM hiện đang đào tạo 36 ngành trình độ đại học, trong đó có 19 chuyên ngành sư phạm, 16 chuyên ngành ngoài sư phạm và 1 chuyên ngành đào tạo cho người nước ngoài; 26 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 10 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo GS- TS Huỳnh Văn Sơn (trái) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư ph
Copy Link
Bài liên quan
Giải mã sức hút của 'siêu phẩm' The Beverly - tâm điểm thị trường BĐS khu Đông TP.HCM
Thị trường BĐS khởi sắc, tuyến metro 1 sắp vận hành cùng hàng loạt dự án, công trình giao thông hạ tầng trọng điểm được gấp rút triển khai - những tin vui liên tiếp càng làm tăng sức hấp dẫn của khu Đông TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
6 phút trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức có Hiệu trưởng mới