Bộ trưởng Kuleba cho biết: "Chúng tôi đã đọc kỹ toàn bộ trích dẫn của Đức Thánh Cha Francis và trước hết, chúng tôi quyết định mời một sứ thần Tòa thánh đến Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự thất vọng của Ukraine với những lời này".

Ukraine triệu tập sứ thần Vatican, bày tỏ thất vọng với thông điệp của Giáo hoàng

A.T | 26/08/2022, 09:34

Bộ trưởng Kuleba cho biết: "Chúng tôi đã đọc kỹ toàn bộ trích dẫn của Đức Thánh Cha Francis và trước hết, chúng tôi quyết định mời một sứ thần Tòa thánh đến Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự thất vọng của Ukraine với những lời này".

Hôm thứ năm, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba thông báo: Sứ thần Tòa thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, đã được mời đến Bộ Ngoại giao ở Kyiv để bày tỏ sự thất vọng trước những lời của Đức Thánh cha Francis về cái chết của Daria Dugina.

Trong cuộc họp với người đồng cấp Ý Luigi di Maio ở Kyiv, Ngoại trưởng Kuleba cho biết: "Chúng tôi đã đọc kỹ toàn bộ trích dẫn của Đức Thánh Cha Francis và trước hết, chúng tôi quyết định mời một sứ thần Tòa thánh đến Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự thất vọng của Ukraine với những lời này".

Đồng thời, ông nói thêm: "Và thứ hai, tôi sẽ nói với ngài một cách công khai, trái tim người Ukraine đang bị xé nát vì những lời nói của Giáo hoàng. Điều đó thật không công bằng".

Ngoại trưởng Kuleba thông báo rằng sứ thần đã có mặt tại Bộ Ngoại giao vào thứ năm và rằng một thông cáo chung về vấn đề này sẽ sớm được công bố. Ông cũng lưu ý rằng việc mời Sứ thần đến Bộ là một trường hợp hy hữu chưa từng có.

Sứ thần đã được mời do phát ngôn của Đức Giáo hoàng hôm thứ tư trong một buổi tiếp kiến ​​chung. Giáo hoàng Francis hôm 24.8 nhắc tới vụ nổ bom xe ở Moscow tối 20.8, khiến Darya Dugina, con gái của học giả Nga nổi tiếng Alexander Dugin, thiệt mạng. Đức Thánh cha Francis nói: "Những người vô tội phải trả giá cho chiến tranh. Cô gái tội nghiệp đó bị hất văng lên không trung khi quả bom gài dưới ghế xe ôtô phát nổ ở Moscow".

Sau đó, Đại sứ Ukraine tại Vatican Andrii Yurash đã lên Twitter phản đối Giáo hoàng, gọi những lời phát biểu của ông là "đáng thất vọng", đồng thời nhấn mạnh: "Sao có thể đề cập tới nhà tư tưởng học của chủ nghĩa đế quốc Nga là nạn nhận vô tội? Cô ấy đã bị chính những người Nga sát hại".

Việc đại sứ các nước tại Vatican công khai chỉ trích Giáo hoàng là điều rất bất thường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine triệu tập sứ thần Vatican, bày tỏ thất vọng với thông điệp của Giáo hoàng