Đã nhiều năm các nhà khoa học mày mò tìm kiếm các phương pháp để buộc hidro chuyển sang trạng thái kim loại. Đây là niềm mơ ước vì có thể dùng nó để tạo các chất siêu dẫn - các vật liệu không cản trở sự di chuyển của các electron, tăng gấp bội hiệu quả truyền điện.

Vật liệu mới tạo ra đột phá trong lĩnh vực siêu dẫn

01/08/2016, 14:54

Đã nhiều năm các nhà khoa học mày mò tìm kiếm các phương pháp để buộc hidro chuyển sang trạng thái kim loại. Đây là niềm mơ ước vì có thể dùng nó để tạo các chất siêu dẫn - các vật liệu không cản trở sự di chuyển của các electron, tăng gấp bội hiệu quả truyền điện.

Chất siêu dẫn biểu hiện lực nâng từ. Ảnh minh họa.

Theo tạp chí khoa học Nature Communications, lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Viktor Struzhkin ở đại học Carnegie đã trộn hidro với natri và trong điều kiện thí nghiệm đã tạo ra được một loại vật liệu mới hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực các chất siêu dẫn và có thể được sử dụng để bảo quản nhiên liệu hidro.

Các nhà khoa học cho rằng những hợp chất nhất định được làm giàu bằng hidro, gồm một vài nguyên tử hidro và các kim loại có tính kiềm (liti, kali hay natri) có thể tạo ra công cụ hóa chất mới để thay đổi kết cấu điện tử của hợp chất. Đến lượt mình, điều đó có thể dẫn đến việc tạo ra những chất siêu dẫn kim loại nhiệt độ cao.

Nhà khoa học Viktor Struzhkin giải thích rằng toàn bộ vấn đề là nhiệt độ. Các chất siêu dẫn hiện có chỉ có thể tồn tại ở nhiệt độ quá thấp. Những năm gần đây, khoa học đã tạo được những hợp chất với vài nguyên tử hidro gắn với kim loại tính kiềm. Đây là những hợp chất có thể tồn tại ở nhiệt độ cao mang tính thực tế hơn.

Về mặt lý thuyết, những hợp chất đó có những thuộc tính độc đáo, hữu ích đối với siêu dẫn.Và những dự báo đó đã được khẳng định trong phòng thí nghiệm khi có áp suất cao và nhiệt độ cao, các hợp chất đó chuyển sang cơ cấu với với những thuộc tính mới. Với áp suất 300.000 - 400.000 atmotphe và nhiệt độ gần 1.700 độ C, các nhà khoa học đã quan sát thấy các cơ cấu mới-natri với 3 nguyên tử hidro-NaH3 và natri với 7 nguyên tử hidro-NaH7…

Các nhà khoa học hy vọng tiếp tục nghiên cứu để thu được các vật liệu tương tự trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn và áp suất thấp hơn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, loại vật liệu mới cũng mở ra rất nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực siêu dẫn.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
7 phút trước Theo dòng thời sự
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), TP.Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn với thế hệ cha ông đã hi sinh vì dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vật liệu mới tạo ra đột phá trong lĩnh vực siêu dẫn