Theo TS Lê Xuân Định, công nghệ sinh học (CNSH) hiện nay là một ngành hội tụ nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ sinh học, hóa học mà còn có cả tin học, giải mã gen, lập trình gen... đưa lại những giống mới cải tiến cao hoặc đem lại những ưu điểm nổi bật trong việc kháng sâu bệnh cao, chống xâm nhập mặn… Đây rõ ràng là lĩnh vực mà Việt Nam phải tập trung đầu tư trong thời gian tới.

Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sinh học

Thu Anh | 03/04/2017, 17:16

Theo TS Lê Xuân Định, công nghệ sinh học (CNSH) hiện nay là một ngành hội tụ nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ sinh học, hóa học mà còn có cả tin học, giải mã gen, lập trình gen... đưa lại những giống mới cải tiến cao hoặc đem lại những ưu điểm nổi bật trong việc kháng sâu bệnh cao, chống xâm nhập mặn… Đây rõ ràng là lĩnh vực mà Việt Nam phải tập trung đầu tư trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Bộ KH-CN đã tổ chức những chương trình xoay quanh thị trường CNSHnhư Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành sinh học (BIOTECHMART 2016) hay gần đây nhất là Triển lãm Analytica Vietnam 2017 nhằm đưa CNSH đến gần hơn với cộng đồng.

Tại Triển lãm Analytica Vietnam 2017, đánh giá về tiềm năng phát triển thị trường CNSH,TS Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia Việt Nam cho biết lĩnh vực CNSH được xác định là một trong những hướng ưu tiên của Việt Nam hiện nay. Theo ông Định,CNSH hiện nay là một ngành hội tụ nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ sinh học, hóa học mà còn có cả tin học, giải mã gen, lập trình gen... đưa lại những giống mới cải tiến cao hoặc đem lại những ưu điểm nổi bật trong việc kháng sâu bệnh cao, chống xâm nhập mặn… Đây rõ ràng là lĩnh vực mà Việt Nam phải tập trung đầu tư trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNSH vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kinh tế của đất nước. Ông Định phân tích, khả năng thực hành thí nghiệm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp của các trường đào tạo thường không cao vì có quá ít sự trải nghiệm thực tiễn.

Và để đủ sức tạo ta những sản phẩm công nghệ có tính cạnh tranh cao, TS Định khẳng định: “Chúng ta cần một hệ thống nhân lực đủ mạnh, đủ dày để tạo ra những đội hình làm việc, những nhóm nghiên cứu theo hướng cụ thể nhằm đảm bảo lợi thế so với KH-CN quốc tế”.

Lãnh đạo Bộ KH-CN cùng các chuyên gia trong ngành tham quan các gian hàng tại Triển lãmAnalytica Việt Nam2017 - Ảnh: Thu Anh

Từng trao đổi trước đó với báo chí trong BIOTECHMART 2016, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Việt Thanh cho biết Bộđã có những chương trình quốc gia nhằm đẩy mạnh nghiên cứu trong lĩnh vực CNSH; đồng thờităng cường đào tạo nguồn nhân lực, những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này. Ngoài ra, Bộ KH-CN cũng đang xây dựng báo cáo về quy hoạch, hình thành những trung tâm, tổ chức,những cơ quan đầu ngành để dẫn dắt sự phát triển CNSH của Việt Nam.

Được biết, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch xây dựng 3 trung tâm CNSH quốc gia từ nay đến năm 2025. Theo đó, những trung tâm này sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế nhằm trao đổi thông tin trong lĩnh vực CNSH cũng được Bộ KH-CN quan tâm. Việc tổ chức triển lãm quốc tế Analytica Viet Nam 2017 là một minh chứng khi thu hút được 100 đơn vị trưng bày đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đức, Pháp, Anh, Nhật, Mỹ, Ý, Hà Lan, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc…

“Analytica là một trong những hoạt động xúc tiến phát triển thị trường công nghệ cao, có vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị tiên tiến, giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nghệ cao, thiết bị hiện đại giảm chi phí tìm kiếm và được tiếp cận trực tiếp các nhà cung cấp nước ngoài, có điều kiện so sánh, lựa chọn, tránh được rủi ro trong quá trình giao dịch, mua bán thiết bị, chuyển giao công nghệ”, TS Định khẳng định.

Thu Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sinh học