Nỗi lo viêm phổi coronavirus lây lan khiến hàng loạt dự án thuộc khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) bị trì hoãn.

Coronavirus làm gián đoạn ‘Vành đai và Con đường’

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/02/2020, 08:44

Nỗi lo viêm phổi coronavirus lây lan khiến hàng loạt dự án thuộc khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) bị trì hoãn.

Có giá trị lên đến 62 tỉ USD, CPEC ra đời nhằm mục đích kết nối khu tự trị Tân Cương với cảng Gwadar ở Pakistan bằng mạng lưới đường giao thông, đường ống dẫn dầu cùng trung tâm thương mại. Đây là một phần trong sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Nhật báo The Nation của Pakistan tiết lộ các dự án trên địa bàn vùng nam Punjab đã tạm ngừng từ ngày 30.1. Cơ quan chức năng đang tiến hành sàng lọc y tế với 71 kỹ sư Trung Quốc lẫn nhân viên an ninh người địa phương.

Dự án tàu điện ngầm Orange Line tại Lahore cũng gặp tình trạng tương tự. Công nhân Trung Quốc không được rời khỏi nơi ở và chờ sàng lọc, theo tờ The News.

Dự án tàu điện ngầm Orange Line - Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Lahore quyết định phòng dịch bằng cách hủy bỏ mọi cuộc họp sắp tới, đồng thời chỉ thị mọi công dân Trung Quốc lưu trú Pakistan không rời nơi ở trong 14 ngày.

Giới chức Islamabad có gửi thông điệp ủng hộ phía Bắc Kinh sau thời điểm số ca nhiễm vượt qua mốc 9.000 cùng 200 ca tử vong. Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi nói trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho người anh em Trung Quốc để giúp giải quyết những thiệt hại do coronavirus gây ra. Chúng tôi cũng rất biết ơn chính quyền Trung Quốc cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho công dân Pakistan tại nước họ”.

Tình cảm tốt như vậy nhưng không lâu sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Pakistan lập tức tạm đình chỉ mọi chuyến bay đi lẫn đến từ Trung Quốc.

Nhiều tin đồn bắt đầu lan truyền chẳng hạn như coronavirus đã xuất hiện ở Gwadar, 6 người Trung Quốc làm việc tại đây mắc bệnh. Pakistan đến nay chưa ghi nhận ca nào mặc dù giáp Trung Quốc và lưu lượng người di chuyển giữa hai nước rất lớn.

Zafar Mirza – trợ lý của Thủ tướng Pakistan – cho biết: “Bốn cá nhân khả nghi đã được theo dõi và tiến hành xét nghiệm. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng họ không nhiễm coronavirus”.

Trong cuộc tranh luận về dịch bệnh, vấn đề lớn nhất chính là số sinh viên Pakistan kẹt lại ở Trung Quốc. Có bốn sinh viên mắc bệnh.

Chính quyền quốc gia Nam Á vẫn không sơ tán công dân vì “lợi ích lớn hơn” của khu vực. Trợ lý Mirza khẳng định quyết định này phù hợp khuyến cáo từ WHO lẫn chính sách Trung Quốc.

Những chính trị gia đối lập cùng các tổ chức xã hội dân sự chỉ trích gay gắt. Cựu Chủ tịch Hạ viện Raza Rabbani đòi đưa sinh viên Pakistan trở về bằng chuyến bay đặc biệt, Thượng nghị sĩ Mushahidullah Khan cũng kêu gọi hành động giúp đỡ công dân mắc kẹt.

Đảng Tehreek-e-Insaf cầm quyền mạnh mẽ bảo vệ quyết định không sơ tán. Thượng nghị sĩ Seemi Ezdi lập luận hệ thống Trung Quốc tốt hơn, lại đang nỗ lực tìm ra phương pháp điều trị viêm phổi coronavirus.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Coronavirus làm gián đoạn ‘Vành đai và Con đường’