Với cáo buộc tập hợp khoảng 100 người tổ chức biểu tình, một phụ nữ họ Tăng (45 tuổi) có thể bị khởi tố hình sự.

Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt vì tổ chức biểu tình

20/04/2020, 05:55

Với cáo buộc tập hợp khoảng 100 người tổ chức biểu tình, một phụ nữ họ Tăng (45 tuổi) có thể bị khởi tố hình sự.

Cảnh biểu tình tại khu dân cư Hải Sơn, thành phố Ứng Thành (Hồ Bắc) - Ảnh: Weibo

Vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Ứng Thành thuộc tỉnh Hồ Bắc. Hai cuộc biểu tình lần lượt diễn ra vào ngày 12 và 25.3 tại khu dân cư Hải Sơn, lấy lý do bất mãn ban quản lý khu dân cư quản lý kém, giá cả nhu yếu phẩm cung cấp mùa dịch bệnh đội giá.

Sau lần biểu tình thứ hai lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính bà Tăng, đến ngày 9.4 chính thức bắt giam hình sự. Chính quyền địa phương ngày 18.4 lên tiếng nói rằng mục đích thực sự của người phụ nữ này là muốn giải tán ban quản lý cũng như tránh đóng quản lý phí.

Theo chính quyền địa phương thì bà Tăng năm 2016 từng tập hợp nhiều người giăng biểu ngữ xông vào địa điểm họp “lưỡng hội” (họp Đại hội đại biểu Nhân dân và họp Hội nghị Chính trị hiệp thương) của thành phố, từ năm 2017 đến nay từ chối đóng quản lý phí, năm ngoái 7 lần chặn công trình xây dựng cùng với gây sự nơi cộng cộng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Trung Quốc lại nghi ngờ giới chức Ứng Thành chỉ tăng thêm tội nhằm trừng phạt bà Tăng.

Khu dân cư Hải Sơn nằm trong danh sách khu vực nguy cơ dịch bệnh cao của Ứng Thành, từng phát hiện đến 8 ca nhiễm COVID-19. Trong thời gian duy trì phong tỏa, các địa phương trên địa bàn Hồ Bắc rất nỗ lực cung cấp nhu yếu phẩm cho hàng chục triệu dân, nhưng họ không có nhiều lựa chọn đồng thời chấp nhận giá cả tăng cao.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sina)

Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt vì tổ chức biểu tình