Trung Quốc ngày 13.9 tuyên bố họ hoan nghênh lời đề nghị từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đàm phán thương mại, tránh tăng căng thẳng giữa hai nước.

Trung Quốc đồng ý đàm phán thương mại với Mỹ

Hà Ngọc Bach | 13/09/2018, 20:06

Trung Quốc ngày 13.9 tuyên bố họ hoan nghênh lời đề nghị từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đàm phán thương mại, tránh tăng căng thẳng giữa hai nước.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng ngày 13.9 tuyên bố rằng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận chi tiết cho một vòng đàm phán mới.

"Việc leo thang xung đột thương mại không mang lại lợi ích cho cả hai bên", ông Gao nói.

Vòng đàm phán thương mại mới giữa hai cường quốc kinh tế được mở ra trong bối cảnh hai nước sắp gia tăng căng thẳng hơn nữa khi Mỹ sẽ áp đặt một vòng thuế quan mới chống lại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hồi tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ sớm ban bố vòng thuế quan mới lên 200 tỉUSD hàng hóa Trung Quốc, thậm chí là chuẩn bị sẵn sàng áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia tỷ dân.

Tuy nhiên, mọi thứ bỗng hạ nhiệt hôm 12.9 khi Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, Larry Kudlow nói rằng Mỹ đã nhận được tin chính phủ Trung Quốc muốn đàm phán thương mại. Ông Kudlow cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gửi một lời mời đàm phán tới Trung Quốc.

Ông Kudlow từ chối cho biết chi tiết về cuộc đàm phán nhưng theo Wall Street Journal thì trong vòng đàm phán thương mại lần nàyPhó thủ tướng Trung Quốc Liu He, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là người dẫn đầu đoàn Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ từ chối cung cấp chi tiết về vòng đàm phán mới này. Tuy nhiên, hiện cường quốc kinh tế này đang áp mức thuế 25% lên 50 tỉUSD hàng hóa của nhau.

"Đây là thời điểm tốt nhất để Mỹ quay trở lại bàn đàm phán thương mại với thế thượng phong", Robert Carnell, giám đốc kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đầu tư ngân hàng ING bình luận về tình hình hiện tại.

Thiên Hà (theo CNN)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đồng ý đàm phán thương mại với Mỹ